“Nữ quái” và ổ ma túy trong nhà trọ

ANTĐ - Đinh Thị Tâm, SN 1986, trú tại quận Ba Đình (Hà Nội), đến phường Nam Đồng, quận Đống Đa thuê nhà trọ, rồi tổ chức mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Tâm bị bắt vào tối 10-4, sau khi vừa tổ chức cho 3 “con nghiện” đi mây về gió tại nơi thuê trọ ở ngõ 73, phường Nam Đồng.

Theo Trung tá Trịnh Quốc Tuấn, Trưởng CAP Nam Đồng cung cấp: Vào lúc 22h30 ngày 10-4, CAP Nam Đồng phối hợp với lực lượng tự quản kiểm tra tạm trú nơi ở của Tâm, tại số nhà 46, ngách 38, ngõ 73, phường Nam Đồng, phát hiện 3 nam thanh niên lạ vừa sử dụng ma túy “đá” trong một phòng nhỏ trên tầng 4. Tại hiện trường, lực lượng công an thu được chiếc cóng dùng để sử dụng ma túy “đập đá”. Các đối tượng khai tên là Đồng Quang Dũng, SN 1987, ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa; Phạm Quang Huy, SN 1988, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình và Nguyễn Chính Nghĩa, SN 1985, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa.

 

Tang vật thu được tại nơi Tâm thuê trọ

Tâm (thứ 2 từ trái sang) và các đối tượng sử dụng ma túy tại nơi Tâm thuê trọ

Các đối tượng khai nhận vừa sử dụng ma túy “đập đá” tại nơi thuê trọ của Đinh Thị Tâm. Tâm tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an 1 túi nilon đựng ma túy “đá”, có trọng lượng 15,278 gam được cất giấu trong két sắt. Khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Tâm, cơ quan công an phát hiện, thu thêm 2 túi ni lon đựng tổng cộng 23,038 gam ma túy tổng hợp dạng “đá” và 27 viên ma túy tổng hợp dạng nén. Tâm khai mua ma túy thông qua điện thoại của những đối tượng không quen biết, dưới hình thức giao “hàng” tại nhà.

 

CAP Nam Đồng lấy lời khai của Tâm

Sau khi mua ma túy, Tâm đóng gói vào túi nilong cỡ nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện. Ngoài số ma túy trên, cơ quan công an còn thu được 296 triệu đồng và 1 cân tiểu ly điện tử cùng nhiều điện thoại di động và một số dụng cụ để sử dụng hít ma túy tại nơi Tâm thuê trọ. Ngôi nhà 4 tầng tại số 46, ngách 38, ngõ 73, phường Nam Đồng mới được Tâm thuê vài tháng nay. Cán bộ CSKV của CAP Nam Đồng đã phát hiện nơi Tâm thuê trọ thường nhộn nhịp khách lạ vào buổi tối cho tới đêm khuya và những vị khách này đều có dáng nghiện ma túy. Nắm được Tâm nghiện ma túy và có quan hệ với nhiều “con nghiện” trên địa bàn, CAP Nam Đồng đã lập kế hoạch kiểm tra tạm trú, phát hiện hoạt động tổ chức mua bán, sử dụng ma túy trái phép của đối tượng này.