Nữ nhân viên massage ngã nhào từ tầng thượng đã tử vong

ANTĐ - Chị Vân Anh đã tử vong tại bệnh viện Việt Đức, sau khi ngã nhào từ tầng thượng quán foot massage xuống đất.

Như tin đã đưa, chiều tối ngày 18-10, một nữ nhân viên quán foot massage số 117 Nguyễn Trường Tộ (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bị ngã bổ nhào từ tầng thượng của quán này xuống đường, trúng ngay vạch sơn dành cho người đi bộ sang đường.

Quán foot massage, nơi nạn nhân mới vào làm việc
được hơn một tháng

Các nhân viên khác của quán foot massage phát hiện ra sự vụ đã vội vàng tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, tuy nhiên đến 21h cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

CAQ Ba Đình nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, xác định danh tính nạn nhân là Phan Thị Vân Anh (SN 1994, ở xã Sơn Tây, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Chị Vân Anh vào làm nhân viên của quán foot massage này mới được hơn một tháng, là một trong 6 nữ nhân viên tại đây. CAQ ba Đình xác định có khả năng chị Vân Anh đã tự tử. Từ vài ngày trước, nạn nhân đã có biểu hiện chán chường. Trước khi sự vụ xảy ra, một vài người còn trông thấy chị này trèo lên khu vực tầng thượng tòa nhà- nơi có phơi nhiều quần áo.

Chủ quán foot massage cũng được làm rõ là anh Đỗ Minh Chính (SN 1975, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Anh này đã thuê nhà số 117 Nguyễn Trường Tộ làm nơi kinh doanh. Sự vụ đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.