Nữ nhân viên bị bắt cóc, đánh đập vì nghi trộm điện thoại

ANTĐ - Cho rằng nhân viên quán cà phê trộm cắp điện thoại của mình, 4 đối tượng rủ nhau đến quá, bắt nữ nhân viên, đánh đập gây thương tích.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h20 ngày 18-8, quán cà phê Ru Bi ở xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

Theo đó, chỉ vì nghi ngờ chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1995 trú tại xã Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương), nhân viên của quán cà phê Ru Bi trộm điện thoại, 4 đối tượng gồm: Đào Văn Dương (SN 1992), Nguyễn Hữu Thả (SN 1990 đều trú tại xã Thượng Quận, Kinh Môn), Lương Văn Điền (SN 1993, trú tại xã Long Xuyên, Kinh Môn) và 1 đối tượng chưa rõ tên tuổi địa chỉ, đã đến quán và bắt chị Hoa, đưa lên xe taxi (chưa rõ BKS). Khi đến khu vực đền Cao, xã An Phụ, Kinh Môn các đối tượng xuống xe, sau đó, dùng tay chân đánh đập chị Hoa, gây thương tích.

Hiện CAH Kinh Môn đã bắt giữ 3 đối tượng: Dương, Thả, Điền, đang củng cố hồ sơ xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Tin cùng chuyên mục