Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải nhất văn học Bỉ

ANTĐ - Nguyễn Hoài Hương - nhà văn 37 tuổi người Pháp gốc Việt vừa vinh dự giành giải Nhất văn học Bỉ 2013 với tác phẩm “Bóng mát dịu êm” (L’ombre douce). 

Được phát hành ngày 17-1-2013, tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy bi thương của cô gái Việt Nam - Mai với Yann, một người lính Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tiểu thuyết này được Chủ tịch Hội đồng BGK - Corrinne Boulangier mô tả là một tác phẩm có giá trị về bố cục văn chương lẫn cảm xúc, đồng thời khơi gợi được trí tò mò cho bạn đọc. Tác phẩm đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng giải thưởng Văn học Bỉ với 7/11 phiếu. Sinh ra và lớn lên ở Pháp trong gia đình có bố và mẹ là người Việt Nam, hình ảnh quê hương Việt Nam luôn hiện hữu và thôi thúc chị sáng tác. “Bóng mát dịu êm” cũng là tiểu thuyết đầu tay đánh dấu sự thành công của Hoài Hương sau 2 tập thơ tiếng Pháp - “Mùi hương” và “Sự cô quạnh”.