“Nữ hoàng” Judo Việt Nam giành HCV châu Á môn… Kurash

ANTĐ - Cuối giờ chiều nay 4-7, đoàn Việt Nam dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) 2013 tại Hàn Quốc có tấm HCV thứ 4 nhờ công Văn Ngọc Tú. Đáng chú ý, Tú đăng quang môn Kurash, chứ không phải ở môn Judo sở trường.

Kurash là môn thể thao truyền thống của Uzbekistan, có lối đánh tương tự như Judo và vật, là một trong những môn thể thao thi đấu chính thức tại AIMAG 2013. Đây là môn thể thao khá mới mẻ với Việt Nam và Văn Ngọc Tú cũng chỉ mới làm quen, tập luyện thời gian chưa lâu và cũng chỉ đăng ký thi đấu với mục tiêu học hỏi là chính.

Thế nhưng, Văn Ngọc Tú đã làm nên bất ngờ khi đoạt HCV hạng cân dưới 52kg của nữ.

Chỉ trong buổi chiều nay 4-7, Ngọc Tú thi đấu liên tiếp 2 trận. Ở bán kết, Tú vượt qua  Kanjira (võ sĩ tự do) để bước vào trận chung kết gặp đối thủ người Jumakulyyeva Ayna (Turkmenistan). Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của VĐV 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games cùng sự sắc sảo, mạnh mẽ trong các pha ra đòn đã giúp cô gái Việt Nam đánh bại đối thủ đầy thuyết phục để lên ngôi vô địch.

Tấm HCV mà Ngọc Tú giành được là HCV thứ 4 của đoàn Việt Nam, sau Ánh Viên (bơi 200m hỗn hợp), Duy Nhất (Muay, hạng 57 kg nam), Quý Phước (bơi 100m tự do).

Ngọc Tú (phải) lần đầu giành HCV ở môn "tay ngang" - Kurash

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Việt Nam còn có thêm 1HCB nữa của cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện, nội dung carom 3 băng môn bida; 2 HCĐ ở môn khiêu vũ thể thao đến từ cặp đôi Nguyễn Hải Anh/Nguyễn Trọng Nhã Uyên.

Ngày mai 5-7, đoàn Việt Nam dự kiến sẽ gặt hái thêm vàng, khi có tới 5 đại diện môn kick-boxing thi đấu bán kết ở 5 hạng cân khác nhau gồm: dưới 52kg nữ (Nguyễn Thị Tuyết Dung), dưới 56kg nữ (Nguyễn Thị Tuyết Mai), dưới 71kg nam (Trần Thanh Ý), dưới 74kg (Nguyễn Văn Sự) và dưới 81kg nam (Phan Văn Minh).

Chỉ tiêu của đoàn Việt Nam đặt ra trước giờ lên đường là giành từ 7-9 HCV đại hội.