Nữ giúp việc 5 lần trộm đồ của chủ nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Thấy chủ nhà có nhiều tài sản có giá trị, nữ giúp việc đã nảy sinh lòng tham, móc nối em gái thực hiện 5 vụ trộm cắp.

Ngày 21-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Nga (SN 1971; trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trần Thu Hằng (SN 1981; trú tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Hai đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Trước đó, ngày 6-11, Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của chị N.Q.A (trú tại quận Đống Đa) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 1 túi xách nhãn hiệu Louis Vuitton màu đen, 1 túi xách nhãn hiệu Celine màu xanh, 1 chai rượu Macallan và nhiều đồ dùng, mỹ phẩm khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nam Đồng đã khẩn trương điều tra, làm rõ thủ phạm là 2 chị em Trần Thị Nga và Trần Thu Hằng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng giữa tháng 10-2020, Nga đến làm giúp việc tại nhà của chị Q.A và biết gia đình có nhiều tài sản giá trị nên đã bàn với em gái đi trộm cắp.

Nga lén cho đồ vào túi bóng đen để mọi người nghĩ là túi rác, rồi đưa cho Hằng đứng chờ sẵn ở ngoài bãi rác mang về nhà cất giữ. Từ ngày 30-10 đến ngày 6-11, các đối tượng đã 5 lần trộm cắp tài sản của chủ nhà với trị giá khoảng 71 triệu đồng.

Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.