Nữ giáo viên bị trai làng đánh trọng thương, hiếp dâm, cướp tài sản

ANTĐ - Bị cáo có khuôn mặt khá non nớt, còn chưa tròn 20 tuổi nhưng đối diện với 3 tội danh “cướp tài sản”, “giết người” và “hiếp dâm”. Hành vi vô nhân tính của gã đã gây ra nỗi bi kịch đối với một nữ giáo viên vô tội và giờ đây, gã phải trả một cái giá rất đắt.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 17-4, sau khi đi chơi về Võ Duy Tâm (SN 1994, trú ở xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) phát hiện nhà chị H. H. D, là người ở cùng xã vẫn đang sáng điện. Nhìn qua cửa sổ thấy chị D. ở nhà một mình và đang nghe điện thoại, nên Tâm nảy sinh ý định đột nhập trộm tài sản.

Tâm dùng que gỗ cạy cửa đột nhập nhà thì bị chị D. phát hiện và kêu cứu, Tâm liền lấy ống tuýp sắt ở góc nhà, đánh liên tiếp vào đầu đến khi chị D. không kêu được nữa. Sau đó, y móc túi chị D. lấy 1 điện thoại di động. Đúng lúc ấy chị D. tỉnh dậy và tiếp tục kêu cứu. Tâm dùng tay bóp miệng và nảy sinh ý đồ hãm hiếp chị D. Trong khi đang thực hiện hành vi đồi bại, Tâm nghe tiếng người lạ ngoài sân nên đã bỏ trốn cùng chiếc điện thoại di động trị giá hơn 3 triệu đồng. 

Bị cáo Võ Duy Tâm tại phiên tòa xét xử

Sau 3 ngày lẩn trốn Võ Duy Tâm đã bị các trinh sát CAH Bố Trạch, Quảng Bình, bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch. Tại cơ quan điều tra, Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo kết quả giám định chị H.H.D. bị đa chấn thương với 13 vết thương phải khâu, vỡ màng phổi trái, gãy 3 răng, sập xương gò má trái, gãy xương hàm dưới thành 3 khúc và bị rách màng trinh. Kết quả giám định xác định chị D. bị mất 54% sức khỏe.
Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Bình hôm 26-9, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Duy Tâm mức án 20 năm về tội “giết người”, 5 năm về tội “cướp tài sản” và 3 năm về tội “hiếp dâm”; tổng mức hình phạt là 28 năm tù. Ngoài hình phạt tù, bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại với số tiền 147 triệu đồng.