Nữ gia sư cưỡng bức cậu bé 14 tuổi trong nhiều tháng

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Ludhiana, Ấn Độ hôm 19-10 cho biết họ đang điều tra một phụ nữ 31 tuổi bị buộc tội khai thác tình dục và tống tiền bé trai 14 tuổi.

Nạn nhân đang học lớp 8. Gia đình cậu bé sống và làm thuê trong nhà của cha nghi phạm.

Cảnh sát cho biết, người phụ nữ này bị tố cáo đã ép nạn nhân quan hệ tình dục với mình. Cậu bé thường được cô ta dạy kèm học thêm. Cô ta thậm chí còn dọa giết nếu cậu thiếu niên không đáp ứng những đòi hỏi của cô ta.  

Ảnh minh họa

Những cảnh thân mật giữa hai người được cô ta quay lại để tống tiền nạn nhân, cảnh sát Dharm Pal cho hay. Sự việc tiếp diễn được vài tháng thì cậu thiếu niên đem mọi chuyện kể cho cha nghe. Người cha liền tới trụ sở cảnh sát để trình báo mọi việc.

Nguồn tin của cảnh sát cho hay người phụ nữ này sau đó đã bỏ trốn. Cảnh sát đã tìm được đoạn video cô ta sử dụng để tống tiền nạn nhân và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.