Nữ Đại sứ Việt Nam tới Nhật Bản nói về bình đẳng giới

ANTĐ - Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp Ban Thư ký quốc gia APEC 2017 Việt Nam cùng Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường vừa cùng tham dự Hội nghị Quốc tế Phụ nữ tỏa sáng 2016 tại tỉnh Oita (Nhật Bản). 

Tại Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga được mời phát biểu chính, nêu bật tầm quan trọng của vấn đề bình đẳng giới nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung, cũng như tại Việt Nam nói riêng.

Trong thời gian ở thăm Oita, các nhà ngoại giao Việt Nam đã tới thăm cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi - người có những đóng góp to lớn trong phát triển quan hệ song phương, đồng thời là vị Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản thăm Việt Nam vào năm 1994 kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Cựu Thủ tướng Murayama hiện nay vẫn là Chủ tịch Hội đồng liên lạc hòa bình Nhật Bản-Việt Nam.