Nữ cảnh sát giao thông thân thiện và rắn rỏi

ANTĐ - Sáng qua 3-1, ngày đầu tiên nữ CSGT làm nhiệm vụ tại 10 nút giao thông trọng điểm của thành phố. Giữa tiết trời giá lạnh 10 độ C cộng với mưa phùn trong giờ cao điểm nhưng các nữ chiến sỹ CSGT vẫn vững vàng, mạnh mẽ, tự tin điều hành giao thông, không để ùn tắc.

Nữ CSGT làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Khay, Tràng Tiền. Ảnh: PHÚ KHÁNH

Đội mưa làm nhiệm vụ

Theo kế hoạch, đúng 7h sáng, các nữ CSGT đã có mặt trên 10 nút giao thông huyết mạch của thành phố gồm: Tràng Tiền - Hàng Bài; Điện Biên Phủ - Cửa Nam; Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã; Trần Phú - Điện Biên Phủ; Phố Huế - Đại Cồ Việt; Giải Phóng - Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt; Quang Trung - Cầu Trắng; Ngã 6 Ô Chợ Dừa, làm nhiệm vụ phân luồng điều khiển giao thông. Ngay trong ngày đầu triển khai lực lượng, không chỉ riêng nữ CSGT mà cả lực lượng CSGT trên toàn thành phố đã gặp phải thử thách khi trời đổ mưa nặng hạt kéo dài. Nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống thấp tới 10 độ C. Cũng do ảnh hưởng của thời tiết, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến phố trong giờ cao điểm đã gia tăng đột biến. Để kịp giờ làm, nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm vượt đèn đỏ hoặc chen nhau lên vỉa hè. Tuy nhiên, những hình ảnh lộn xộn đó đã không kéo dài.

Tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã, Thiếu úy Nguyễn Mai Huyền thuộc Đội CSGT số 2 mặc áo mưa đứng ngay ngắn trên bục chỉ huy giao thông. 7h mới bắt đầu ca làm việc nhưng Thiếu úy Mai Huyền đã có mặt tại chốt từ 6h30. Từng động tác chỉ huy giao thông được Thiếu úy Mai Huyền thực hiện thành thục, đẹp mắt. Hỗ trợ cho nữ CSGT còn có 3 nam CSGT ở các góc đường. Bằng những hiệu lệnh chỉ huy giao thông nhanh gọn, dứt khoát, lần lượt các dòng phương tiện được nữ CSGT hướng dẫn đi đúng hướng, an toàn và trật tự. Trung tá Nguyễn Văn Đức – Đội trưởng Đội CSGT số 2 cũng có mặt tại nút giao thông này từ 7h, động viên các CBCS của đơn vị. Trung tá Đức cho biết, ngoài ngã tư này, tại nút giao thông Trần Phú – Điện Biên Phủ cũng được đơn vị bố trí 1 nữ CSGT của đơn vị làm nhiệm vụ. Dù mưa lớn trong giờ cao điểm nhưng giao thông trên toàn tuyến không bị ùn tắc.

Nhân lên hình ảnh đẹp 

Chỉ trong hơn 1 giờ làm việc ngắn ngủi, song sự xuất hiện của nữ CSGT đứng phân luồng giữa ngã tư đã khiến rất nhiều người dân ngạc nhiên, thích thú. Những nữ CSGT đã tạo nên một hình ảnh đẹp, nhẹ nhàng giữa phố phường, ngã tư đông đúc, ồn ào phương tiện. Tại ngã tư Trần Phú – Điện Biên Phủ, chứng kiến những động tác điều khiển giao thông đẹp mắt của nữ CSGT, anh Nguyễn Minh Chung đánh giá: “Nữ CSGT ra đường làm nhiệm vụ dường như đã tạo sự thoải mái, dễ chịu hơn cho người dân. Có lẽ chính vì vậy mà người tham gia giao thông cũng thấy đỡ căng thẳng, ý thức hơn trách nhiệm của mình và bớt đi vi phạm”.

Sau khi được nữ CSGT dẫn sang đường an toàn, bà Đỗ Thị Hữu Phương (74 tuổi) ở 221 Tôn Đức Thắng cứ luôn miệng ngợi khen Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân. “Sự ân cần của các nữ CSGT khiến tôi cứ ngỡ như các con, các cháu của mình ở nhà vậy. Mong rằng sắp tới sẽ có nhiều nữ CSGT ra đường, giúp người dân hơn nữa” – bà Phương tấm tắc. Còn bác Trần Văn Hùng, nhà ở quận Cầu Giấy lại chia sẻ sự vất vả với những người nữ CSGT. “Giữa trời lạnh giá thế này đến nam CSGT còn vất vả huống hồ nữ CSGT. Mong rằng người tham gia giao thông hãy tuân thủ các quy định an toàn, đó là hành động chia sẻ thiết thực nhất đối với những người CSGT đang hàng ngày, hàng giờ vượt lên khó khăn để bảo đảm an toàn cho người dân” – bác Hùng nói.

Khi được Ban chỉ huy Phòng thông báo sẽ bổ sung nữ CSGT ra đường, không quản ngại vất vả, Thượng sỹ Đỗ Thị Loan, Đội CSGT số 1 đã xung phong nhận nhiệm vụ. “Chúng em là CSGT nên việc đứng phân luồng trên đường là chuyện hết sức bình thường. Dù có khó khăn, vất vả song đã là nhiệm vụ, mang trên mình bộ quân phục CAND thì tất cả đều phải nỗ lực, hoàn thành, phục vụ nhân dân vô điều kiện” – Thượng sỹ Loan cho biết. Còn Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân dù đã có 2 con nhỏ song vẫn không nề hà vất vả, háo hức nhận nhiệm vụ. Khi nhắc tới những bộ hồ sơ xử lý đang chờ nữ CSGT ở đơn vị sau giờ đứng bục, Trung sỹ Hoàng Thị Hương, Đội CSGT số 6 làm việc tại nút giao thông Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt cho hay: “Hướng dẫn, phân luồng giao thông tốt ở ngoài đường cũng đồng nghĩa với việc người dân chấp hành tốt Luật Giao thông, sẽ giảm đi hồ sơ xử lý tại đơn vị”.