Nữ ca sĩ Thủy Tiên gây bất ngờ khi hát nhạc Bolero

ANTD.VN -Không chỉ xinh đẹp quyến rũ trong những chiếc đầm ôm sát cơ thể, ca sĩ Thủy Tiên còn gây bất ngờ cho khán giả khi hát nhạc bolero trong chương trình "Tình khúc vượt thời gian". 

Nữ ca sĩ Thủy Tiên đã làm nhiều khán giả chương trình "Tình khúc vượt thời gian" với chủ đề "Phố buồn" vừa được phát sóng vào tối 24-12 trên kênh VTV9 vô cùng bất ngờ khi thể hiện ngọt ngào, đằm thắm hai ca khúc bolero nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương là "Thành phố buồn" và "Cỏ úa". Chất giọng nhẹ nhàng, thánh thiện cùng sự trưởng thành trong giọng hát của một người phụ nữ đã giúp Thủy Tiên thể hiện tốt nhạc trữ tình.

Ngoài giọng hát, Thủy Tiên còn thu hút khán giả khi xuất hiện trong những chiếc đầm đuôi cá ôm sát cơ thể khoe đường cong gợi cảm. Dù đã là bà mẹ một con nhưng cô vẫn giữ được dáng vóc xinh đẹp, quyến rũ như thời còn son rỗi.

Đây là lầu đầu tiên Thủy Tiên tham gia một chương trình nhạc xưa nên cô đã chuẩn bị khá chu đáo, kỹ lưỡng từ bài hát, hòa âm, phối khí đến trang phục biểu diễn.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tuy là một ca sĩ chuyên hát nhạc trẻ nhưng Tiên lại khá yêu thích dòng nhạc bolero, nhạc xưa. Tiên có duyên nợ với dòng nhạc này, vì từ lúc nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc và nghe rất nhiều những ca khúc nhạc bolero từ những người lớn trong gia đình. Nhất là đã được người cha quá cố hát cho nghe. Dần dà những ca khúc ấy thấm vào trong người rồi mình yêu thích lúc nào không hay”.

Thủy Tiên cũng cho biết, cô rất muốn thể hiện nhạc xưa rất lâu nhưng thấy bản thân còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn, sâu sắc nên phải đợi đến bây giờ khi mình trải qua khá nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đã có gia đình, đã làm mẹ để có thể hiện tốt những ca khúc nhạc xưa, bolero. 

Danh ca Ngọc Sơn cũng góp mặt trong chương trình tháng này, anh còn đem lên sân khấu cây guitar mà anh quý nhất trong bộ sưu tập đàn của mình để biểu diễn cho tiết mục "Đập vỡ cây đàn "(Tùng Sơn – Tuyết Vân). Trước đó, nam danh ca từng tiết lộ, đây là cây đàn guitar anh được tặng bởi hai học trò người Nhật khi đang đi lưu diễn phục vụ khán giả ở đất nước Phù Tang xinh đẹp này.