NTC chưa xác nhận con trai ông Gaddafi bị bắt

ANTĐ - Ngày 13-10, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) tuyên bố chưa xác minh được thông tin về việc bắt giữ một trong những con trai của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.

Tuyên bố được đưa ra sau khi có một số nguồn tin cho rằng con trai của ông Gaddafi  là Mutassim Gaddafi đã bị các tay súng của NTC bắt giữ tại Sirte.

Phát biểu với phóng viên nước ngoài tại Tripoli, ông  Khaled al-Sayeh - đại diện NTC nói: "Đây mới chỉ là thông tin do các lực lượng ngoài chiến trường thông báo, không phải thông tin do NTC hay các thành viên của NTC đưa ra. Chúng tôi chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào”.

 Chiến sự tại Sirte vẫn diễn ra ác liệt

 Chiến sự tại Sirte vẫn diễn ra ác liệt

Trước đó, tối 12-10, một số tay súng của NTC thông báo với các phóng viên phương Tây rằng một trong những con trai của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi là Mutassim Gaddafi đã bị bắt giữ tại Sirte khi đang tìm cách chạy trốn bằng ô tô cùng gia đình. Mutassim Gaddafi đã cắt tóc để tránh bị nhận diện nhưng vẫn không thoát.

Nguồn tin này cũng cho biết Mutassim đã được đưa về Benghazi để tiến hành thẩm vấn. Mutassim Gaddafi, sinh năm 1975, là con trai thứ 4 của ông Gaddafi. Mutassim Gaddafi xuất thân là một quân nhân và trở thành cố vấn an ninh cho cha mình năm 2007. Các quan chức của NTC cho rằng một người con trai khác của ông Gaddafi là Seif al-Islam hiện vẫn ẩn náu tại Bani Walis.

Trong khi đó, chiến sự tại Sirte vẫn diễn ra ác liệt khi lực lượng trung thành với ông Gaddafi dựa vào địa hình thành phố cố thủ và chống trả khiến nhiều tay súng NTC thiệt mạng và bị thương. Trước đó, trong chuyến thăm bất ngờ tới Sirte, người đứng đầu NTC, ông Abdel Jalil  tuyên bố lực lượng của ông sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này trong vòng 48 giờ.