NSƯT Kim Tử Long xin cứu xét tội đánh bạc

ANTĐ - Cuối tuần qua, tại TP.HCM, NSƯT Kim Tử Long (tên thật là Hoàng Kim Long, SN 1966, trú quận 10, TP.HCM) đã có cuộc tiếp xúc với một số báo chí để trần tình về việc bị Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đề nghị truy tố về hành vi “đánh bạc” vào cuối tháng 9-2013.  Kim Tử Long cho biết vừa gửi đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đến các cơ quan tố tụng của tỉnh Trà Vinh và huyện Trà Ôn để xin cứu xét về trường hợp của mình.

Trước đó, Kim Tử Long bị truy tố theo khoản 2 điều 248 Bộ luật Hình sự về tội “đánh bạc” có khả năng đối diện với mức án 2 – 7 năm tù. Tài liệu công an chứng minh cho biết, Kim Tử Long đánh nhiều ván bài, thấp nhất là 200 nghìn đồng và cao nhất là 1 triệu đồng, lúc bị bắt quả tang trên người của nghệ sĩ này có 78,6 triệu đồng. Đến nay Kim Tử Long cho rằng bị oan, vì nể nang người hâm mộ nên đưa tiền ké vào tụ bài khi họ yêu cầu, bản thân nghệ sĩ này không có ý sát phạt, đánh bạc ăn tiền. Kim Tử Long mong rằng cơ quan tố tụng xem xét cho trường hợp của mình, vì một phút sai lầm mà phải trả giá đắt.