NSƯT Hán Văn Tình thành…thương gia

ANTĐ -“Chí Phèo hiện đại”, Chu Văn Quềnh (NSƯT Hán Văn Tình) đã hóa thân thành một thương gia gian xảo, độc ác trong vở tuồng “Phò mã Thân Cảnh Phúc”. Vở diễn vừa ra mắt khán giả Thủ đô tại rạp Hồng Hà và sẽ tham dự Hội diễn nghệ thuật Sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2013.

NSƯT Hán Văn Tình trong vai một thương gia gian xảo và mưu mô.

Tại đây, anh đã cho khán giả thấy tài năng diễn xuất của một diễn viên tuồng đầy tài năng và dạn dày kinh nghiệm biểu diễn. Khán giả rất dễ nhận ra anh với cái đầu trọc và giọng nói quen thuộc nhưng lại bất ngờ với khả năng hóa thân đã biến gã Chu Văn Quềnh nhà quê trở nên mưu mô, nham hiểm trong vai một thương gia người Tống.

Với mưu đồ xâm lăng Đại Việt, gã thương gia (Triệu Đại) đã được triều đình nhà Tống cử sang Đại Việt để thu thập tin tức, chia rẽ lòng dân với triều đình. Thế nhưng, âm mưu này của triều đình nhà Tống đã bị chặn đứng bởi Phò mã Thân Cảnh Phúc, con rể của vua Lý Thánh Tông, bảo vệ yên bờ cõi nước Nam.

Vở tuồng đã khép lại trong tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân động Giáp (vùng biên cương phía Bắc) chống lại quân nhà Tống và làm sáng lên hình ảnh của Phò mã Thân Cảnh Phúc. Vở diễn do Nhà hát Tuồng Việt Nam dàn dựng và biểu diễn, đạo diễn: Hoàng Khiềm, tác giả: Xuân Yến.