Noo Phước Thịnh sẽ hát cùng Phương Thanh trong liveshow Dấu ấn

ANTĐ - Cùng với Noo Phước Thịnh, Quang Hà và nhóm MTV sẽ là khách mời đặc biệt của ca sĩ Phương Thanh trong chương trình Dấu ấn số 4. 
Bắt đầu được khán giả chú ý từ những bản thu âm nhạc ngoại khoảng năm 1993-1995, gây được sự quan tâm, thích thú với giọng khàn đầy chất rock mãnh liệt và một quãng giọng cao vút, không lâu sau Phương Thanh vụt trở thành một ngôi sao được hâm mộ cuồng nhiệt với hàng loạt các bài hit lớn như Xa rồi mùa đông, Giã từ dĩ vãng, Trống vắng, Một thời đã xa, Tình 2000, Lang thang, Khi giấc mơ về, Nếu như…

Phương Thanh giản dị trong chiếc áo bà ba tại buổi tập cùng Noo Phước Thịnh

Sự xuất hiện và nổi lên của Phương Thanh trùng với thời điểm đẹp đẽ nhất của nhạc nhẹ Việt Nam nên thành công càng được chắp cánh, đưa cô trở thành nữ ca sĩ ăn khách số 1, có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất và các bài hit xuất hiện liên tục, trở thành gương mặt sáng chói nhất trong thời huy hoàng của Làn Sóng Xanh. Thành công ấy vẫn còn kéo dài cho tới ngày hôm nay, và dấu ấn cũng như ảnh hưởng Phương Thanh để lại còn thấy rất rõ ở thế hệ ca sĩ lớp sau.

Phương Thanh tạo được ấn tượng mạnh ban đầu nhờ giọng hát đặc biệt của mình: Trầm khàn nhưng quãng rất rộng, xuống trầm đầy cảm xúc và lên cao cực kỳ mãnh liệt, dữ dội, vì thế cô chinh phục được cả những ca khúc nhạc trẻ mang phong cách rock đòi hỏi nhiều ở kỹ thuật và thể lực, trong khi vẫn thuyết phục được khán giả khó tính khi hát các bài tình ca bất hủ.

Noo Phước Thịnh sẽ hát cùng Phương Thanh trong liveshow Dấu ấn ảnh 2
Cùng với Thiên Vương nhóm MTV


Phương Thanh đặc biệt thành công với những bài hát có màu sắc du ca của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh trong giai đoạn sáng tác đầu tiên. Cô kết hợp với nhạc sĩ Đức Trí và trở thành một “cặp đôi âm nhạc” làm mưa làm gió với hàng loạt các bài hit chinh phục tuyệt đối lớp khán giả trẻ thích nghe một thứ nhạc Việt cấp tiến nhưng lại gần gũi. Cô gây bất ngờ lớn khi ra một album nhạc Trịnh Công Sơn đầy cảm xúc, đồng thời không ngần ngại “tấn công” lãnh địa nhạc bolero và ngay lập tức đóng dấu tên tuổi mình với những ca khúc đã trở thành kinh điển của dòng nhạc vốn có số lượng người nghe đông bậc nhất nhưng lại rất kén người hát này. Về sau này, những dự án âm nhạc của Phương Thanh càng đi vào chiều sâu, là dịp để cô chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống, thông qua mỗi bài hát được chọn ghi âm, dù là mới hay cũ. 

Noo Phước Thịnh sẽ hát cùng Phương Thanh trong liveshow Dấu ấn ảnh 3
Quang Hà cũng xuất hiện tại liveshow Dấu ấn của Phương Thanh với vai trò khách mời 


Phương Thanh cũng là một trong những ca sĩ đầu tiên của Việt Nam “dám” làm liveshow ở sân vận động với quy mô khán giả cả chục ngàn người. Mỗi liveshow của Phương Thanh đều trở thành một sự kiện lớn trong đời sống nhạc đại chúng Việt Nam, vì công chúng và giới chuyên môn, báo chí cũng như đồng nghiệp đều biết rằng một người như Phương Thanh luôn dám “liều” để đem lại những điều bất ngờ đủ gây choáng váng cho tất cả những ai may mắn được đến xem chương trình của cô.
Năng lượng dồi dào cùng lòng yêu nghề cháy bỏng và khao khát chinh phục không khi nào ngưng còn đưa Phương Thanh tới những lãnh địa khác và ở đâu cô cũng ngay lập tức để lại dấu ấn và thành công nghiêm túc, đặc biệt là điện ảnh, với hàng loạt vai diễn ấn tượng, mà thành công lớn nhất là giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim Nụ hôn thần chết (2007).

Noo Phước Thịnh sẽ hát cùng Phương Thanh trong liveshow Dấu ấn ảnh 4
Phương Thanh nhí nhảnh trong buổi tập


Tại Dấu ấn số 4, những khoảnh khắc vinh quang nhất trong sự nghiệp 20 năm qua của Phương Thanh sẽ được tái hiện. Những giây phút xúc động bồi hồi gợi nhớ lại thời khởi đầu gian khó cho tới những thành công rực rỡ thời đỉnh cao và cả những kế hoạch mới nhất cho tương lai, sẽ được Phương Thanh thể hiện lại qua những bài hát đã gắn bó với tên tuổi của mình, khó ai có thể hát thành công hơn. Các ca sĩ khách mời Quang Hà, Noo Phước Thịnh… sẽ hát cùng Phương Thanh và đóng vai trò là như nhịp cầu nối quá khứ đến hiện tại cho một sự nghiệp đã đầy lẫy lừng.
Dấu ấn số 4, diễn ra vào lúc 20h, ngày thứ 7, ngày 2-11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam, VTV Phú Yên, VTV Huế, Đài PT-TH Lâm Đồng và một số đài truyền hình địa phương khác.