Nóng: Xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi tăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Công an thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 có xu hướng tăng so với năm 2021.

Thực hiện chương trình phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, trong 6 tháng đầu năm 2022 (từ 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022) lực lượng chức năng nhận định diễn biến tội phạm này có xu hướng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn. Các vụ việc xảy ra hầu hết ở các địa bàn nhưng tại ngoại thành Hà Nội có tỷ lệ nhiều hơn. Hầu hết các hành vi phạm tội đều tăng như cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô, mua bán trẻ em...

Bé gái ở huyện Thạch Thất bị đóng đinh vào đầu

Bé gái ở huyện Thạch Thất bị đóng đinh vào đầu

Nổi lên là các hành vi xâm hại trẻ em liên quan đến tình dục, trong đó có các vụ xâm hại thông qua mạng xã hội. Các đối tượng phạm tội chủ yếu có độ tuổi trên 18 tuổi chiếm 74,7%, thường có mối quan hệ quen biết với nạn nhân như bạn bè, người yêu… với phương thức, thủ đoạn làm quen kết bạn để tạo lòng tin, sau đó hẹn gặp mặt rủ nhau đi chơi, ăn uống, đa số nghề nghiệp không ổn định hoặc không có nghề nghiệp.

Trẻ em bị xâm hại chủ yếu là các em nữ, chiếm hơn 87%, thường có độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện 68 vụ, 292 đối tượng, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Nhìn chung, tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi có tăng nhưng hầu hết tất cả các vi phạm đều có biến động tăng giảm như các hành vi xâm hại tình dục tăng 3 vụ, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng đều tăng; tội phạm giết người, cướp tài sản, đánh bạc có xu hướng giảm.

Trong đó, hành vi phổ biến và nổi lên là hành vi cố ý gây thương tích xảy ra nhiều chiếm 1/3 tổng số vụ. Nguyên nhân chủ yếu là do các mâu thuẫn cá nhân phát sinh từ đối tượng và bị hại.

Qúa trình tiếp nhận, giải quyết và điều tra các vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội đều được điều tra, giải quyết 100%.