Nóng: Từ 10-8, Hà Nội mở tuần cao điểm lấy mẫu khoảng 300.000 người tại cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CDC Hà Nội thông tin, dự kiến trong 7 ngày từ 10 - 17/8, ngành y tế Thủ đô sẽ tổ chức đợt xét nghiệm diện rộng cho khoảng 300.000 người trong cộng đồng, nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19...
Từ ngày mai Hà Nội sẽ mở đợt cao điểm xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng

Từ ngày mai Hà Nội sẽ mở đợt cao điểm xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng

Trả lời ANTĐ chiều 9-8, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày và nhiệm vụ của ngành y tế là phải tận dụng thời gian giãn cách này để đưa số F0 ra khỏi cộng đồng.

Những ngày gần đây, các ca bệnh ngoài cộng đồng ở Hà Nội vẫn tiếp tục gia tăng với nhiều trường hợp mắc mới chưa rõ nguồn lây.

Đặc biệt, trong 3 tuần trở lại đây, Hà Nội có 634/1.369 ca bệnh (chiếm 46%) được phát hiện ngay khi thực hiện xét nghiệm lần 1 tại cộng đồng, như: Ổ dịch ở thôn Thọ Am (Liên Ninh, huyện Thanh Trì); ổ dịch tại tổ dân phố Hoa Vôi (huyện Quốc Oai); ổ dịch tại chợ Phùng (xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất)...

Vì thế, Sở Y tế Hà Nội sẽ mở tuần cao điểm (dự kiến từ 10 - 17/8) tổ chức đợt xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh trong các khu vực nguy cơ cao, các nhóm nguy cơ cao, dễ mắc bệnh và lây lan bệnh để chống dịch kịp thời và nhận định tình hình dịch tại các khu vực của thành phố.

Ông Tuấn cho biết, số lượng được lấy mẫu ở đợt cao điểm này khoảng 300.000 người tại 30 quận, huyện, thị xã căn cứ theo tình hình dịch bệnh.

Đối tượng lấy mẫu bao gồm: Người đang sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao (nơi có nhiều bệnh nhân, nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn, giao lưu đi lại nhiều có nguy cơ bùng phát dịch bệnh); nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh (người làm dịch vụ vận chuyển hàng hoá, bán hàng ở chợ, siêu thị, người làm dịch vụ vệ sinh công cộng, lái xe taxi, công nhân các khu công nghiệp…).