Nóng: Tây Ban Nha “nổi sóng” về mức thưởng “triệu đô” cho Cúp vàng

ANTĐ - Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn trong nước, các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn sẽ bỏ túi gần 1 triệu USD/người nếu bảo vệ thành công ngôi vương tại kỳ World Cup năm nay.
Sau cuộc họp cùng Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, (RFEF), Jorge Perez vừa qua, đội trưởng Casillas và đội phó Xavi đã thay mặt cho các đồng đội ở đội tuyển quốc gia đồng ý với mức thưởng “khủng” lên tới 979.000 USD/người trong trường hợp La Roja tiếp tục đăng quang trên đất Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới.

Đây sẽ là động lực không nhỏ để các cầu thủ xứ sở bò tót nỗ lực bảo vệ ngôi vương bởi mức thưởng mà họ được nhận cao hơn 20%, so với những gì họ được nhận sau khi đăng quang ở Nam Phi 4 năm trước, cũng như gần gấp đôi so với các đồng nghiệp ở hai đội tuyển Brazil và Đức.

Cụ thể, các cầu thủ Brazil chỉ được nhận thưởng 448.000 USD/người nếu lên ngôi vô địch trong giải đấu được tổ chức trên sân nhà, trong khi con số này ở đội tuyển Đức chỉ là 408.000 USD/người. 
Nóng: Tây Ban Nha “nổi sóng” về mức thưởng “triệu đô” cho Cúp vàng ảnh 1
Các cầu thủ Tây Ban Nha được thưởng "bẫm" nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup
 
Mức thưởng cao ngất ngưởng này cũng nhận được phản ứng trái chiều từ người dân ở xứ sở bò tót, trong bối cảnh nền kinh tế Tây Ban Nha đang đối mặt rất nhiều khó khăn.

“Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ được thưởng gấp đôi đội tuyển Đức nếu chúng ta đăng quang tại Brazil hè này. Nhưng liệu đất nước chúng ta có giàu gấp đôi nước Đức?”, một chính trị gia đất nước thuộc bán đảo Iberia bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội.

Theo thông báo từ FIFA, đội vô địch World Cup 2014 sẽ được nhận số tiền thưởng cao hơn 37% so với kỳ trước ở Nam Phi – vào khoảng 37 triệu USD. Đây là lý do mà RFEF đưa ra trước những ý kiến trái chiều của dư luận về mức thưởng “triệu đô” nói trên.

“Chúng tôi xem đây như là một sự đầu tư khoa học và hợp lý. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì các cầu thủ xứng đáng được nhận từ tiền thưởng mà FIFA chi trả cho chúng ta trong ngày vinh quang bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới”, Tổng thư ký RFEF Jorge Perez lý giải. 

Một vài tờ báo ở Tây Ban Nha cũng đã lên tiếng cho rằng việc mức thưởng “khủng” như vậy sẽ càng tạo thêm áp lực cho các cầu thủ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Brazil – nơi mà đội tuyển quốc gia nước này có trọng trách bảo vệ ngôi vô địch.

Trong khi đó, đại diện cho nhóm lợi ích của các cầu thủ, tiền vệ Juan Mata khẳng định vinh quang không thể đến dễ dàng và việc gì cũng có giá của nó.

“Đôi khi chủ đề tiền thưởng này sẽ được một số tổ chức và cá nhân đưa ra để chống lại chúng tôi, những cầu thủ đang đại diện cho màu cờ sắc áo của đất nước mình. Tôi không nghĩ nhiều đến việc mình sẽ được thưởng bao nhiêu hay liệu chuyện này có nên đưa ra dư luận hay không. Tôi chỉ khẳng định rằng tôi và các đồng đội đến Brazil để thỏa mãn ước mơ trở thành nhà vô địch thế giới – và vinh quang nào cũng có cái giá của nó”, tiền vệ đang khoác áo M.U chia sẻ.