Nông sản Việt Nam nhiều cơ hội vào Hoa Kỳ

ANTĐ - Thông tin trên được ông Mark Dries - Tham tán nông nghiệp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ trong cuộc tọa đàm “Tầm nhìn nông nghiệp đến năm 2020: hợp tác và đổi mới vì sự phát triển nông nghiệp bền vững” diễn ra sáng 1-7. 

Theo ông Mark Dries, năm 2013, Việt Nam thặng dư hơn 500 triệu USD về nông, thủy sản với Hoa Kỳ. “Dự kiến năm 2014, kim ngạch này có thể tăng lên 700-800 triệu USD. Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao về nông sản nhưng thị trường ngày càng khó tính. Thị trường Hoa Kỳ yêu cầu nông sản nhập khẩu phải tươi và không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, người tiêu dùng Hoa Kỳ sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm có chất lượng” - ông Mark Dries nói.

Tin cùng chuyên mục