Nóng: Máy bay trực thăng Ấn Độ rơi, 7 người thiệt mạng

ANTĐ - Chiếc trực thăng quân sự của Không quân Ấn Độ gặp nạn tại Uttar Pradesh. 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 phi công. 

Trực thăng ALH, loại máy bay trong vụ tai nạn này

Theo Không quân Ấn Độ, trên đường bay tới Allahabad, phi công đã phát tín hiệu khẩn cấp và ngay sau đó mất liên lạc. 

Chiếc trực thăng cất cánh từ lúc 15 giờ 53 và được cho là đã gặp nạn lúc 17 giờ ngày 25-7. Chưa có thông báo về thiệt hại nào tại mặt đất cho đến thời điểm này. 

7 người được cho là đã thiệt mạng, trong đó có 2 phi công. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. 

Như vậy, trong 3 ngày liên tiếp trên thế giới đã xảy ra 3 vụ tai nạn máy bay. Ngày 23/7, một chiếc ATR-72 của hãng hàng không TransAsia (Đài Loan), gặp nạn do thời tiết xấu, khiến 48 người thiệt mạng. Ngày 24/7, một chiếc MD83 của hãng hàng không Algerie bị rơi ở Mali, khiến toàn bộ 116 người có mặt trên máy bay tử nạn.