“Nóng” giải phóng mặt bằng

ANTĐ - Trong nhiều tháng qua, Phó Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về giải phóng mặt bằng đã tiến hành nhiều chuyến đi thị sát tình hình giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A. Dự án mở rộng quốc lộ, tuyến huyết mạch Bắc Nam, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thực hiện chiến lược đột phá phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng. Vì thế, tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo là tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền, yếu tố then chốt để việc giải phóng mặt bằng được thông suốt.

Tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội vừa qua, Phó Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo khẳng định, theo kết luận của Trung ương, Dự án mở rộng Quốc lộ 1A phải hoàn thành trước năm 2016 với tinh thần không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông. Ngay trên thực địa các dự án, công trường, người giữ trọng trách Trưởng ban đã trực tiếp chỉ đạo phải dốc toàn lực để có mặt bằng sạch, “làm chậm, làm ẩu là có tội với dân”. Khi thị sát tại những địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn như Thanh Hóa hồi tháng 2, tại Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi hồi tháng 4, tháng 5, Phó Thủ tướng trực tiếp gặp và lắng nghe người dân, thuyết phục để dân hiểu và đồng thuận với chủ trương của Nhà nước. Đặc biệt, trong những khu vực bị giải tỏa dành đất cho việc mở rộng quốc lộ, ông giao nhiệm vụ cho các cấp chính quyền phải thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm minh những cán bộ gây khó khăn cho nhân dân; kiên quyết không để xảy ra tham nhũng trong quá trình bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, gây bức xúc trong nhân dân. Việc đền bù cho dân phải thỏa đáng, ứng tiền cho dân nếu họ phải đi thuê nhà, cấp gạo cho họ nếu không trồng lúa được…

Tại một số địa phương là điểm “nóng” giải phóng mặt bằng, hiện còn hàng trăm cây số chậm tiến độ, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng quá lớn. Việc kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, nhà ở, hoa màu để áp giá đền bù gặp nhiều khó khăn, rắc rối, khiến bàn giao mặt bằng sạch quá ì ạch. Trưởng ban chỉ đạo Trung ương thẳng thắn chỉ rõ, lãnh đạo chính quyền phải đến từng nhà dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết dứt điểm từng vướng mắc. Số hộ chưa di dời còn nhiều là do lãnh đạo thiếu sâu sát dân, chưa đề cao trách nhiệm, khu tái định cư thì trống hoang, sơ sài làm sao vận động người dân đến ở được. Đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra nhiều điểm “nóng” giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án.