Nóng: Đương kim Còi vàng Võ Quang Vinh trượt test thể lực

ANTĐ - Đương kim Còi vàng Võ Quang Vinh đã không thể vượt qua được đợt sách hạch thể lực, dành cho các trọng tài và trợ lý trọng tài chuẩn bị cho lượt về mùa giải 2013, vừa kết thúc sáng nay tại sân Chi Lăng.

Giai đoạn lượt về vắng bóng Còi vàng Võ Quang Vinh

Đây là điều đã được dự đoán từ trước, bởi dù được đánh giá là một trong những cây còi có nền tảng thể lực tốt nhất hiện nay, nhưng trọng tài Võ Quang Vinh đã phải bước vào test thể lực với nỗi ám ảnh của chấn thương. Cũng chính vì chấn thương chưa thật sự bình phục, nên khi phải hoạt động với cường độ cao, trọng tài Võ Quang Vinh đã sớm “đầu hàng” ngay từ lượt chạy đầu tiên.

Ngoài trọng tài Võ Quang Vinh trượt thể lực thì một gương mặt đáng chú ý khác là cây còi cấp FIFA Nguyễn Đức Vũ, cũng không qua nổi màn sát hạch khi chạy được đến vòng thứ 7 trong tổng số 10 vòng thì “kiệt sức” và buộc phải bỏ cuộc.

Tại đợt kiểm tra thể lực sáng nay cũng có 3 trường hợp trợ lý trọng tài không đáp ứng được yêu cầu, đó là Dương Ngọc Tân, Lê Minh Phương (giải HNQG) và Nguyễn Trường Xuân (V-League). Điểm đáng chú ý, trong số 3 cây cờ bị loại này thì Nguyễn Trường Xuân hiện đang là trợ lý trọng tài cấp FIFA, được đánh giá là một trong những trợ lý trọng tài giàu kinh nghiệm và từng giành giải thưởng Cây cờ bạc năm 2007.

Được biết, kể từ mùa giải năm nay, các bài test thể lực được thực hiện theo chuẩn FIFA nên nếu không có sự chuẩn bị tốt, các “thí sinh” rất dễ bị đánh trượt. Còn nhớ, tại đợt kiểm tra đầu mùa giải, đã có tới 6 trọng tài bị loại vì vấn đề tim mạch, 5 trọng tài “ngã ngựa” ở phần thi chạy.

Chiều nay, khoá tập huấn dành cho các trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại giai đoạn lượt về mùa giải 2013 sẽ chính thức được khai mạc. Nội dung quen thuộc vẫn là “mổ” băng, thảo luận rút kinh nghiệm, cập nhật về luật cho đội ngũ cầm cân nảy mực.

Do cả Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm và Phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn đang bị VFF “treo giò” nên điều hành chính sẽ là Uỷ viên Ban trọng tài Nguyễn Tấn Hiền. Lo ngại ông Hiền khó quán xuyến hết mọi việc, nên VFF cũng đã mời lại cựu chủ tịch Hội đồng TTQG Nguyễn Văn Mùi tham gia đứng lớp.