Nông dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

ANTĐ - Ngày 14-3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức lễ ký kết “Chương trình phối hợp nông dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.  

Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến cán bộ, hội viên và nông dân trong cả nước; tập trung tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và các nghị định, thông tư hướng dẫn luật; tuyên truyền theo chủ đề quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm, tuân thủ tốc độ, phòng chống uống rượu, bia khi lái xe; các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô, xe gắn máy; tai nạn đò ngang; tai nạn đường ngang đường sắt; thực hiện văn hóa giao thông… Việc ký kết này nhằm mục tiêu nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của nông dân về an toàn giao thông, phấn đấu tối thiểu đạt 90% người đi mô tô, xe gắn máy đội mũ bảo hiểm ở khu vực nông thôn. 

Tin cùng chuyên mục