Nơm nớp lo nhà sập

ANTĐ - Được đưa vào sử dụng từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, đến nay, khu tập thể Bộ Tư pháp (ở ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình) đã bị nghiêng lún đến nửa mét. Sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của khu nhà này khiến hàng trăm người dân nơm nớp lo âu…

Những vết nứt xuất hiện khá nhiều tại các căn hộ

Khu nhà trên hiện có 62 hộ gia đình sinh sống. Theo thiết kế ban đầu, tường của các khối này được xây dính khít với nhau. Song từ nhiều năm qua, khối 1 và 3 đã tách khỏi khối 2, có chỗ tách rời nhau từ 30-40 cm. Bên cạnh đó, ở nhiều phòng, người dân đã cơi nới, đua ra làm chuồng cọp nên càng ảnh hưởng đến sự an toàn của khu chung cư này. Một số gia đình do sợ nhà sập nên đã phải di chuyển đến nơi ở mới.

Mong muốn của người dân nơi đây là cơ quan chức năng sớm tiến hành kiểm định tổng thể về thực trạng, mức độ nguy hiểm của tòa nhà để có biện pháp sửa chữa, nâng cấp. Trong trường hợp khu nhà không đảm bảo an toàn cần tiến hành đập bỏ để xây mới, sau đó bố trí người dân được tái định cư tại chỗ.

Về vấn đề trên, ông Phạm Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND phường Cống Vị cho biết, trước đây, chính quyền địa phương đã báo cáo tình trạng lún nứt nguy hiểm của khu tập thể Bộ Tư pháp lên UBND quận Ba Đình và các cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó, Viện Quy hoạch xây dựng đã phối hợp với UBND phường khảo sát hiện trạng khu nhà này song chưa công bố kết quả. Hàng năm, trong kế hoạch phòng chống lụt bão, UBND phường đều đưa khu tập thể này vào diện cần lưu ý. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, UBND phường Cống Vị chưa nhận được chỉ đạo nào từ cấp trên về khu nhà này.

Theo kết quả kiểm định chất lượng, 85 chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Hà Nội do Sở Xây dựng vừa tiến hành, thành phố hiện có 3 công trình nguy hiểm cấp D, gồm đơn nguyên 3 chung cư C8 Giảng Võ; nhà tập thể P16A Thụy Khuê và đơn nguyên 1-3 chung cư tập thể Bộ Tư pháp.  Với khu tập thể Bộ Tư pháp, Sở Xây dựng đã chấp thuận kết quả kiểm định. Theo quy định, để đảm bảo an toàn, người dân ở trong công trình nguy hiểm cấp D phải được di dời. Song cái khó hiện nay là một số gia đình không đồng ý di chuyển. Bên cạnh đó, việc bố trí nơi ở tạm thời cho họ cũng khá phức tạp.

Trong khi chờ kết quả kiểm định được công bố chính thức, để đảm bảo an toàn cho hàng trăm người dân sống tại khu nhà này trong mùa mưa bão, chính quyền địa phương cần sớm thông báo về mức độ nguy hiểm của khu nhà tới người dân, đồng thời có văn bản gửi cơ quan chức năng, tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.