Ngày mai (24-5) khởi tranh giải Pháp mở rộng 2015:

Nole trước ngưỡng cửa lịch sử

ANTĐ - Thay cho cái tên quen thuộc Rafael Nadal, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic được nhắc đến như là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch tại giải Pháp mở rộng 2015. 
Nole trước ngưỡng cửa lịch sử ảnh 1

Nadal áp đảo tại giải Pháp mở rộng với 9 danh hiệu trong 10 năm qua, một kỷ lục để xác lập biệt danh “Vua đất nện”. Tuy nhiên, khác với thường lệ, Nadal không còn được nhắc tới là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Roland Garros năm nay. Tay vợt 28 tuổi người Tây Ban Nha liên tiếp thất bại tại các giải đấu chạy đà, từ Monte Carlo, Barcelona mở rộng, cho đến Madrid Masters và Rome Masters, điều khiến ngôi sao này tụt xuống vị trí thứ bảy trước thềm Roland Garros 2015. Những thất bại liên tiếp trên mặt sân sở trường là dấu hiệu cho thấy sự sa sút của Nadal cũng như thất bại trong việc làm quen với cây vợt mới (Babolat) của tay vợt này. 

Thay cho Nadal, tay vợt số 1 thế giới Djokovic đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chiến thắng tại giải Pháp mở rộng 2015. Nole không chỉ bước vào Roland Garros với vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ATP, mà còn mang theo chiếc cúp vô địch Australia mở rộng hồi đầu năm, cùng các danh hiệu Masters trên đất Mỹ (Indian Wells và Miami) và đặc biệt là những chiến thắng ở Monte Carlo Masters và gần nhất là Rome Masters.

Với Nole, giải Pháp mở rộng 2015 hứa hẹn mở ra một khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp của tay vợt này. Nếu vô địch, Djokovic sẽ đi vào lịch sử khi là tay vợt thứ tám hoàn tất sự nghiệp Grand Slam. Đó sẽ là chiếc cúp Coupe des Mousquetaires đầu tiên mà Nole có được sau khi thất bại dưới tay Nadal trong trận chung kết hồi năm ngoái và là danh hiệu Grand Slam thứ chín trong sự nghiệp. Hiện mới có 7 người làm được điều này: Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer và Nadal. 

Trong khi đó, tại giải đơn nữ, ĐKVĐ Maria Sharapova nhận được rất nhiều khích lệ trước thềm Pháp mở rộng 2015 sau khi đăng quang chức vô địch ở Rome Masters hồi tuần trước. Mặc dù vậy, cuộc đua tranh giữa các “bóng hồng” thường bất ổn, đặc biệt trên mặt sân đất nện của Roland Garros. Bên cạnh đó, cái bóng quá lớn của Serena Williams vẫn là rào cản gần như không thể vượt qua đối với “búp bê” Nga. Ngoại trừ chấn thương hoặc bất ngờ quá lớn nào đó (Serena từng vấp phải ở Roland Garros), Sharapova không có cách gì để chống lại “Viên ngọc đen” của quần vợt Mỹ.                 

Raonic lỗi hẹn với Roland Garros 2015

Tay vợt nam số 6 thế giới Milos Raonic đã rút khỏi giải Pháp mở rộng năm nay vì không kịp bình phục sức khỏe. Raonic trước đó vắng mặt tại Italia mở rộng hồi tuần trước nhưng hy vọng kịp bình phục sức khỏe để đua tranh tại Grand Slam thứ hai trong mùa giải năm nay diễn ra trên mặt sân đất nện của Roland Garros. Tuy nhiên, tay vợt người Canada không thể tập luyện kể từ đầu tuần và buộc phải đưa ra quyết định rút lui.