Bốc thăm chia bảng Giải Australia mở rộng 2015:

Nole thuận lợi, Murray gặp khó

ANTĐ - Ngôi sao người Serbia, Novak Djokovic đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch thứ 5 tại Australia mở rộng nhờ hành trình thuận lợi ở giải đơn nam, trong khi hạt giống hàng đầu của giải đơn nữ, Serena Williams khởi đầu cuộc đua tranh bằng cuộc chạm trán với tay vợt hạng 106 thế giới người Bỉ, Alison Van Uytvanck.
Nole thuận lợi, Murray gặp khó ảnh 1

Kết quả tại lễ bốc thăm chia bảng ở Melbourne Park sáng qua cho thấy, cây vợt nam số 1 thế giới, Djokovic sẽ bắt đầu bằng trận đấu với đại diện giành quyền tham dự từ vòng loại và sẽ không gặp các tay vợt nằm trong tốp 10 ít nhất cho tới vòng tứ kết, nơi ngôi sao này sẽ đụng độ tay vợt có quả giao bóng quyền lực, Milos Raonic, một trong những tay vợt trẻ mới nổi có thể thách thức nhóm “Big Four”.

ĐKVĐ Stanislas Wawrinka, hạt giống số 4 của giải năm nay, trải qua lộ trình khó khăn hơn, nếu muốn bảo vệ chức vô địch. Đại diện của Thụy Sỹ sẽ gặp tay vợt hạng 99 thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ, Marsel Ilhan trước lúc có thể đụng hạt giống số 16 người Italia, Fabio Fognini tại vòng 4 và sau đó là khả năng chạm trán với á quân Mỹ mở rộng, Kei Nishikori ở vòng tứ kết.

Trong hành trình trở lại từ chấn thương và bị ốm, hạt giống số 3, Rafael Nadal cũng gặp không ít khó khăn khi đối đầu với tay vợt người Nga, Mikhail Youzhny ngay ở vòng mở màn. Youzhny trước đó từng vươn lên tốp 10 tay vợt nam mạnh nhất thế giới. 

 Sau đó, nhà vô địch năm 2009 có khả năng đối đầu với đại diện người CH Czech, Lukas Rosol tại vòng 3, chính là tác giả lật đổ Vua đất nện ở vòng 2 của Wimbledon năm 2012. 

Hạt giống số 2, Roger Federer sẽ bắt đầu hành trình tại Australia mở rộng 2015 bằng trận đấu với Lu Yen-Hsun của Đài Loan, tay vợt từng đi tới tứ kết Wimbledon và tiềm năng gặp hạt giống số 15, Tommy Robredo ở vòng 4. Trái lại, hạt giống số 6, Andy Murray trải qua một trong những hành trình khó khăn nhất tại một giải Grand Slam. Tay vợt người Anh có thể gặp đối thủ từng lọt vào bán kết Wimbledon, Grigor Dimitrov ở vòng 4, với Federer chờ đợi ở tứ kết. 

Tại giải đơn nữ, cô em nhà Williams người đang hướng tới chức vô địch thứ 6 tại Melbourne Park, không gặp đe dọa lớn nào cho tới tứ kết, nơi cô có thể đụng độ với người bạn thân ở ngoài đời, Caroline Wozniacki.

Hạt giống số 2, Maria Sharapova đang trong hành trình hướng tới chức vô địch thứ 2 tại Australia mở rộng sau khi từng đăng quang ở đây vào năm 2008 mà đối thủ tiềm năng ở tứ kết là hạt giống số 8, Eugenie Bouchard.

Simona Halep của Romania, tay vợt hạng 3 thế giới và từng được gọi là ngựa ô trong hành trình hướng tới Grand Slam đầu tiên, sẽ gặp Karin Knapp của Italia ở vòng 1. 

Theo lịch thi đấu, Australia mở rộng 2015 sẽ khởi tranh vào ngày 19-1.