Nole bị tố gian lận trước thềm Wimbledon 2015

ANTĐ - Theo kế hoạch, Wimbledon 2015 sẽ bắt đầu vào hôm nay. Tuy nhiên, không biết vô tình hay hữu ý, HLV của Djokovic, Boris Becker để lộ ra chuyện động trời trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, khiến ngôi sao người Serbia bị tố là kẻ gian lận trước lúc hướng tới chức vô địch thứ ba tại Wimbledon. 
Nole bị tố gian lận trước thềm Wimbledon 2015 ảnh 1

Dường như quá hưng phấn với những thành công kể từ lúc được bổ nhiệm vào Ban huấn luyện của Djokovic, cựu tay vợt người Đức trong cuộc trả lời phỏng vấn của Radio 5 Live tiết lộ rằng ông và Nole có thể kết nối với nhau ngay trên sân nhờ những dấu hiệu đặc biệt (cử chỉ hoặc ngôn ngữ). Phát biểu của huyền thoại người Đức khiến những người hâm mộ quần vợt ngỡ ngàng.

Lời bình luận của Becker vấp phải rất nhiều chỉ trích của dư luận và bản thân ông cũng như Djokovic có thể đối mặt với án phạt của ATP hoặc Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF). Theo quy định, các tay vợt và HLV không được phép liên lạc với nhau bằng bất cứ “kênh” nào khi một trận đấu bắt đầu. Việc Becker buột miệng “vạch áo cho người xem lưng” dẫn đến hệ quả ngôi sao người Serbia bị giới hâm mộ tố cáo đã gian lận để vô địch từ giải Wimbledon năm ngoái cho đến Australia mở rộng hồi đầu năm nay.

Ngoài các danh hiệu Grand Slam trên, Nole cũng giành được rất nhiều danh hiệu Masters khác. Đáng nói, đó không phải là lần đầu tiên Djokovic bị cuốn vào chủ đề tương tự. Năm 2011, Nole từng bị phạt 1.500 USD vì nói chuyện với HLV trên sân. Ngôi sao này cũng từng phải nộp phạt 2.000 USD sau đó 2 năm vì lỗi tương tự. 

Cách đây 2 năm, Stanislas Wawrinka đã tố ông Toni Nadal (là HLV của Rafael Nadal) có hành động chỉ dẫn cho cháu mình ngay trên sân và sau đó bác của Nadal thừa nhận vi phạm trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Tây Ban Nha.

Theo thông lệ, các trọng tài ghế được giao nhiệm vụ thực thi những nguyên tắc này. Các tay vợt sẽ bị nhắc nhở cho lần đầu tiên, sau đó là trừ điểm và cuối cùng là đối mặt với khả năng bị loại. Chiếu theo trường hợp của Djokovic, tay vợt này chưa đối mặt với nguy cơ nào bởi từ trước đến nay vẫn chưa có ai lên tiếng than phiền về Nole. Sở dĩ dư luận biết được là do Becker phát biểu trên báo chí nhưng lời bình luận của huyền thoại người Đức có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Becker có thể viện dẫn ông chỉ cần nhìn với những ánh mắt khác nhau là Djokovic tự hiểu mình phải làm gì lúc đó. Nếu là như vậy, người ta rất khó để bắt lỗi ngôi sao người Serbia. 

Ngoài ra, Radio 5 Live bị cho là thêu dệt nên câu chuyện gian lận của Djokovic ngay trước thềm Wimbledon vì một lý do khác. Đó có thể là cách gây áp lực lên tay vợt người Serbia trong cuộc chạy đua tới chức vô địch với Andy Murray, cây vợt là người hùng của nước chủ nhà. Murray hiện được coi là người có khả năng lật đổ Nole nhiều hơn so với Roger Federer hay Rafael Nadal tại Wimbledon sau khi từng đánh bại Djokovic để đăng quang chức vô địch năm 2013.