Nội thất sang trọng và hiện đại của Mercedes C-Class 2015

ANTĐ - Mercedes đã quyết định công bố thông tin về nội thất trang bị trên chiếc C-Class mới nhất của mình trước khi nó được giới thiệu trong thời gian tới.

Đầu tiên, điều thu hút nhất có lẽ đến từ màn hình cảm ứng làm bằng pha lê được đặt phía trước táp-lô. Khách hàng có thể chọn lựa giữa kích thước 7 inch hoặc 8.4 inch, cả hai đều làm việc rất mượt mà và dễ dàng điều khiển.

Điều đáng chú ý thứ hai ở phiên bản C-Class 2015 đó là nó được trang bị hệ thống điều hòa không khí tự động. Chiếc xe được liên kết với vệ tinh và nếu được phát hiện là đang đi trong đường hầm, vệ tinh sẽ tự động điều chỉnh điều hòa không khí trong xe giúp tài xế tránh khỏi khí độc. Thêm vào đó, chiếc C-Class 2015 còn được trang bị thêm thiết bị Air Balance, giúp tạo ra ion và mùi thơm dễ chịu trong xe, trên màn hình điều khiển cũng hiện thêm các thông số như tốc độ, định vị và giới hạn tốc độ cho phép.

Hệ thống điều hòa không khí trong xe được điều khiển bằng vệ tinh

Một trong những đặc điểm chắc chắn sẽ giúp chiếc xe thành công là nó đã nhẹ hơn phiên bản trước rất nhiều. Theo số liệu, phần khung xe nhờ được làm bằng nhôm tổng hợp nên đã giảm được 70 kg trọng lượng và tổng cộng trọng lượng chiếc xe nhẹ hơn 100 kg so với phiên bản hiện thời.

Mercedes C-Class 2015 sẽ có công nghệ an toàn đang có mặt trên dòng S-Class và E-Class. Nó thậm chí còn có thể phát hiện hành khách là người lớn hay trẻ nhỏ để có thể bật túi khí sao cho phù hợp.

Quá trình sản xuất chiếc C-Class sẽ được thực hiện ở một vài nơi trong đó có Đức và một nhà máy lớn khác của Mercedes-Benz ở Alabama, Hoa Kì.