Nổi máu “bệnh hoạn” sàm sỡ trẻ em, bị chém liên tiếp vào đầu

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội vừa bắt giữ 2 đối tượng (đều là trẻ em) về hành vi giết người, cướp tài sản của 1 nạn nhân bị đồng tính.

Khoảng 21h ngày 26-6, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa nhận được tin báo tại số 100, tổ 22, phường Phương Liên, xảy ra vụ việc có biểu hiện giết người cướp tài sản.

Ngay lập tức, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Phương Liên xác minh vụ việc.

Tại hiện trường, căn nhà trọ của nạn nhân đồ đạc bị xáo trộn, trên nền nhà, tường và trần nhà có nhiều máu. Nạn nhân đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Duy K, SN 1971, quê ở Nga Tiến, Nga Sơn, Thanh Hóa.

Nổi máu “bệnh hoạn” sàm sỡ trẻ em, bị chém liên tiếp vào đầu ảnh 1

Hai đối tượng Ngọc Anh và Hướng tại cơ quan điều tra

Theo thông tin từ nạn nhân Lê Duy K cung cấp cho cơ quan điều tra, nạn nhân bị 2 nam thanh niên, trong đó có 1 thanh niên tên N.A, khoảng từ 15 đến 17 tuổi, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, dùng búa đinh đánh khoảng hơn 10 nhát vào đầu. Rất may nạn nhân kêu cứu được người dân xung quanh nghe thấy và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Từ lời khai của bị hại, Các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội lập tức lên đường về Hưng Yên truy tìm tung tích hai đối tượng ngay trong đêm.

Nổi máu “bệnh hoạn” sàm sỡ trẻ em, bị chém liên tiếp vào đầu ảnh 2 Nạn nhân Lê Duy K

Chỉ sau 5 giờ đồng hồ, cơ quan điều tra đã xác định, bắt giữ được hung thủ gây án là: Đ.N.A, SN 2000, và L.V.H, SN 2000, đều trú tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại nhà.

Khoảng 8h sáng ngày 27-6, hai đối tượng đã bị di lý về trụ sở Công an quận Đống Đa.

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng khai nhận: Ngày 23-6, N.A. và H bỏ nhà lang thang lên Hà Nội chơi, khi ngồi xem câu cá ở hồ Thiền Quang thì Lê Duy K đến làm quen và rủ về nhà trọ của Khải ở, sẽ được nuôi ăn và cho đi bán bóng bay. N.A. và H đồng ý. Quá trình ăn ở, sinh hoạt tại đây, N.A. và H thường xuyên bị Lê Duy K có hành vi sờ mó, cầm tay và hôn.

Nổi máu “bệnh hoạn” sàm sỡ trẻ em, bị chém liên tiếp vào đầu ảnh 3

Điện thoại tang vật của vụ án

Khoảng 21h ngày 26-6, Lê Duy K có hành vi lạm dụng tình dục N.A. và H, liền bị hai đối tượng phản kháng lại. Ngay lúc đó, N.A. và H tìm được chiếc búa đinh trong phòng, đập liên tiếp vào đầu Lê Duy K cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Hai đối tượng lấy đi 4 chiếc điện thoại và 3 triệu đồng trong cốp xe máy của nạn nhân rồi thuê xe ôm bỏ trốn về quê Hưng Yên.

Được biết, đối tượng Đ.N.A đã học xong lớp 8 và đang trong thời gian nghỉ hè, còn L.V.H vừa học xong lớp 8 và xác định bỏ học. N.A. và H thuộc thành phần “bất hảo” ở quê, vì thường xuyên bỏ học, trốn nhà đi chơi game, đua đòi theo bạn bè, bỏ nhà đi xa thường xuyên. Trong đó, N.A thời gian gần đây bị gia đình  xích chân, giữ trong nhà để quản lý.

Qua sự việc trên đây, nạn nhân Lê Duy K cũng là người đáng trách, bởi nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ chính lối sống lệch lạc về giới tính của nạn nhân. Nạn nhân rủ rê hai đối tượng đều là trẻ em về nhà mình ở, nói dối cho đi bán bong bay nhưng thực chất nhằm mục đích lạm dụng tình dục trẻ em, thỏa mãn nhu cầu “bệnh hoạn” của mình, để rồi gây ra sự việc đáng tiếc trên.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.