Nổi 'lốc' ở Amsterdam, Hà Lan cùng Ukraine lập kỷ lục EURO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hòa 0-0 trong hiệp 1, Hà Lan và Ukraine đã tạo nên một hiệp 2 chưa từng có trong lịch sử các kỳ EURO khi có tới 5 bàn thắng được ghi, cùng chiến thắng chung cuộc kịch tính cho "Cơn lốc màu da cam".

Ở trận mở màn bảng C vào rạng sáng nay 14-6, cả Hà Lan và Ukraine đều bế tắc trong hiệp 1 dù chơi tấn công sôi động. Có tổng cộng 14 cú dứt điểm được hai đội tạo ra trong 45 phút đầu tiên và không bên nào thành công.

Hà Lan và Ukraine "ẩn mình" trong hiệp 1...

Hà Lan và Ukraine "ẩn mình" trong hiệp 1...

Bước vào hiệp 2, hàng tấn công hai đội vô duyên bao nhiêu ở hiệp 1, đã trở nên "mắn" bấy nhiêu trong việc ghi bàn. Chỉ trong vòng 6 phút từ 52' đến 58', ĐT Hà Lan đã vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Wijnaldum và Weghorst.

Tuy nhiên, Ukraine của HLV Shevchenko cho thấy họ cũng không phải dạng vừa, khi chỉ mất có 15 phút để tìm được 2 bàn gỡ hòa. Đầu tiên là cú cứa lòng đẳng cấp rút ngắn cách biệt còn 1-2 của Yarmolenko ở phút 75, trước khi Yaremchuk đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Ukraine (79').

... trước khi "bung lụa" ở hiệp 2

... trước khi "bung lụa" ở hiệp 2

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao, khi Hà Lan dồn lên tấn công quyết giành trọn 3 điểm. Phút 85, từ cú treo bóng của Nathan Ake, một hậu vệ khác là Dumfries bật cao đánh đầu tung lưới Ukraine, nâng tỉ số lên 3-2 cho "Cơn lốc màu da cam".

Chiến thắng kịch tính cho Hà Lan

Chiến thắng kịch tính cho Hà Lan

Quãng thời gian còn lại là quá ít ỏi để Ukraine san bằng cách biệt. 3-2 nghiêng về Hà Lan là tỉ số cuối cùng của trận đấu này.

Với 5 bàn thắng được ghi, đây là trận đấu hấp dẫn nhất EURO 2020 tính đến thời điểm này. Không những vậy, Hà Lan và Ukraine còn đi vào lịch sử EURO khi lập kỷ lục trận đấu đầu tiên có 5 bàn thắng ở hiệp 2, sau hiệp 1 hòa 0-0.