Máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích

Nỗi kinh hoàng bao trùm

ANTĐ - Trong lúc cơ quan chức năng các nước ra sức tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH 370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS), thân nhân của những người có mặt trên chuyến bay này đang khắc khoải chờ đợi và cầu nguyện người thân mình sẽ được bình an, dù tia hy vọng đó vô cùng nhỏ nhoi.

Thân nhân của các hành khách lo lắng chờ đợi thông tin tại Bắc Kinh

Nóng lòng chờ tin người thân

Hơn 100 người thân cùng bạn bè của các hành khách đã tập trung tại phòng chờ ở khách sạn Lệ Đô ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để cập nhật thông tin mới nhất về chiếc máy bay bị mất tích. Hôm 8-3, nhiều người đã thể hiện sự tức giận khi không được cung cấp thông tin kịp thời. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh (Trung Quốc) chiều 9-3, đại diện hãng hàng không Malaysia khẳng định tính đến thời điểm này Hãng đã liên hệ được với tất cả gia đình của các hành khách trên chuyến bay MH370. Thông tin về chuyến bay đều được Hãng này công khai, minh bạch và kịp thời công bố. Ngoài việc đưa một đoàn nhân viên sang hỗ trợ chăm sóc người nhà hành khách Trung Quốc tại Bắc Kinh, hiện MAS đang gấp rút đối chiếu các thông tin của danh sách người nhà hành khách như hộ chiếu, visa để tạo điều kiện sớm nhất đưa họ sang Kuala Lumpur thể theo nguyện vọng.

Ông Trương Hồng Kiệt, 44 tuổi, làm việc tại Cục Đường sắt Bắc Kinh, cũng đang ngóng đợi thông tin về người vợ Trịnh Dung Hiền, 42 tuổi, một trong số hành khách trên chuyến bay. Theo  Trương Hồng Kiệt, ông gọi điện chúc mừng sinh nhật vợ vào hôm 6-3 nhưng do cước phí đắt đỏ, nên họ quyết định nhắn tin cho nhau để thông báo về lịch trình. Đêm 7-3, ông Kiệt nhận được tin nhắn của vợ, và được biết bà đang làm thủ tục an ninh tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia). Đến sáng 8-3, qua mạng internet, con gái ông Kiệt biết được thông tin về vụ máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH 370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích, nên họ vội vã tới khách sạn Lido ở Bắc Kinh để được cung cấp thông tin mới nhất về vụ việc. Thế nhưng, sau nhiều giờ chờ đợi trong căng thẳng, ông cùng cô con gái 18 tuổi vẫn chưa nhận được thông tin gì về vợ mình. “Tôi lo lắng cho con gái. Con bé rất buồn và lo lắng. Chắc nó sẽ bị sốc nặng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra”, ông Kiệt nói. Theo ông Kiệt, năm ngoái vợ ông dẫn đứa con duy nhất của họ cùng đi du lịch tới Singapore, nhưng năm nay do con gái bận thi đại học nên chỉ có một mình bà đi du lịch Malaysia. 

Ngoài 153 hành khách người Trung Quốc, trên chuyến bay còn có các hành khách đến từ Malaysia, Ấn Độ, Indonesia,  Australia, Mỹ, Pháp, New Zealand, Ukraine, Canada, Nga và Hà Lan. Malaysia Airlines cho biết, trên máy bay có 5 trẻ em dưới 5 tuổi. Theo hãng Freescale   Semiconductor có trụ sở ở Texas (Mỹ), 20 nhân viên của họ có mặt trên chuyến bay này, trong đó có 12 người Malaysia và 8 người Trung Quốc.     

Trong khi đó, gia đình Philip Wood, một trong số 3 người Mỹ được xác định có mặt trên chiếc máy bay bị mất tích đã chia sẻ, “Mặc dù gia đình chúng tôi đang rất lo lắng, nhưng chúng tôi biết, nhiều gia đình khác trên thế giới cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy”. Malaysia Airlines cho biết, hãng sẽ chi trả các chi phí đi lại cho thân nhân các hành khách và sẽ đưa họ tới vị trí của chiếc máy bay khi nó được tìm thấy.

Cầu nguyện cho các hành khách tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia

Điều tra khả năng khủng bố

Ngày 9-3, Malaysia đã mở cuộc điều tra khủng bố sau khi chiếc máy bay chở 239 người mang mã hiệu MH370 của Malaysia Airlines biến mất khỏi màn hình radar vào sáng 8-3, nhắm vào những hành khách khả nghi đã lên máy bay bằng hộ chiếu lấy cắp. Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng vào cuộc để điều tra vụ việc, nhưng nhấn mạnh rằng vẫn chưa có chứng cứ nào về một vụ khủng bố. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết vụ việc đang được điều tra và từ chối bác bỏ khả năng máy bay đã bị không tặc khống chế.

Công tác tìm kiếm chiếc máy bay đang được cơ quan chức năng các nước tích cực triển khai. Nhà chức trách Malaysia đã mở rộng phạm vi tìm kiếm sang cả bờ biển phía tây nước này và đề nghị Indonesia giúp sức tìm kiếm. “Có khả năng rõ rệt về việc máy bay đã quay đầu, chệch khỏi lộ trình”, người đứng đầu lực lượng không quân Malaysia, tướng Rodzali Daud, cho biết. 

Chuyến bay MH370 không hề phát đi tín hiệu bất ổn nào, cũng không có dấu hiệu thời tiết xấu. Cả hãng hàng không quốc gia Malaysia lẫn dòng máy bay Boeing 777-200 đều có tiếng là hoạt động an toàn. Chiếc Boeing 777 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines là một trong những máy bay hiệu quả và an toàn nhất thế giới.