Nói không với bán độ, Nhật Tân giành giải thưởng Fair-Play 2012

ANTĐ -Với hành động nói không với bán độ, hậu vệ Võ Nhật Tân đã vượt qua HLV Hữu Thắng của SLNA và trọng tài Võ Minh Trí để giành giải thưởng Fair-Play 2012.

Võ Nhật Tân giành giải thưởng Fair-Play 2012

Đây là giải thưởng do báo Pháp luật TP.HCM tổ chức với mục đích góp một tiếng nói loại trừ dần tệ chơi xấu, những hành vi phản thể thao, hành động tiêu cực trong bóng đá tôn vinh lối chơi đẹp, phong cách thi đấu cao thượng, trong sáng. Vượt qua rất nhiều đề cử, hậu vệ Võ Nhật Tân, HLV Nguyễn Hữu Thắng và trọng tài Võ Minh Trí đã trở thành 3 ứng cử viên sáng giá nhất trong VCK xếp hạng cuối cùng tại đêm Gala trao giải vào tối 29/1.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam còn nhiều hiện tượng “tranh tối tranh sáng”, hậu vệ Võ Nhật Tân được đánh giá cao hơn cả nhờ hành động tố giác vụ “môi giới bán độ” trước chuyến làm khách của ĐTLA trên sân Tây Ninh trong khuôn khổ giải hạng Nhất QG 2012. Cụ thể, cầu thủ Võ Nhật Tân nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là Trung đưa ra đề nghị nếu Tân thi đấu tiêu cực để CLB Fico Tây Ninh giành thắng lợi trong trận đấu với ĐTLA thì giám đốc điều hành CLB Fico Tây Ninh sẽ “lo” mọi chuyện. Trung còn khẳng định là “làm việc” thêm với cầu thủ cho chắc chứ thực chất là đã “lo” trọng tài xong xuôi hết rồi. Không những gọi cho Tân, Trung còn nói sẽ gọi thêm cho vài cầu thủ nữa trong đội Đồng Tâm Long An cùng làm độ.

Tuy nhiên, Nhật Tân đã kiên quyết từ chối và báo cáo lại với ban lãnh đạo. Từ những thông tin được Nhật Tân cung cấp, người nhắn tin “làm độ” sau đó được xác định là Nguyễn Thành Trung- cựu cầu thủ của SG FC.

Cơ quan điều tra sau đó cũng đã vào cuộc. Tuy nhiên, do hành vi của Thành Trung chưa đủ cấu thành tội phạm nên không có cơ sở để xử lý hình sự. Mặc dù vậy, với hành vi này Thành Trung đã bị VFF treo giò 5 năm.

Hai giải đồng hạng thuộc về trọng tài Võ Minh Trí và HLV Nguyễn Hữu Thắng.  

Cựu còi vàng Việt Nam được vinh danh sau hành động sơ cứu giúp một cầu thủ chấn thương của U21 Sydney FC tại giải bóng đá quốc tế U21 báo Thanh Niên, tổ chức ở Gia Lai hồi tháng 10/2012.

Trong khi đó, với hành động chủ động đề xuất BTC giải hoãn trận đấu với SHB Đà Nẵng khi đội bóng sông Hàn dính sự cố ngộ độc thực phẩm ở V-League mùa bóng qua của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã nhận được rất nhiều sự bình chọn.

Bản thân thuyền trưởng của CLB SLNA cũng chia sẻ: “Chúng tôi rất cần một chiến thắng để từ đó có thể lên ngôi vô địch. Nhưng thắng đội mà hầu hết cầu thủ đều nằm viện do ngộ độc thực phẩm và bản thân họ không thể ra sân thì có vinh dự gì? Đơn giản vì bóng đá là cuộc chơi của những người đàn ông dũng cảm và tôi muốn các học trò mình ý thức đúng giá trị của chiến thắng. Trong thể thao đâu phải cứ giành điểm bằng mọi giá là chiến thắng…”

Cũng trong buổi trao giải thưởng Fair-play 2012, BTC cũng đã tổ chức vinh danh cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang và cầu thủ Phan VănTài Em vì có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam.