Nỗi đau không có điểm dừng

ANTĐ - Ngày 10-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) phối hợp với Hội VAVA Hà Nội đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam.

Chất độc da cam/dioxin, thảm họa chưa từng có trong lịch sử loài người đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, thậm chí hiện đã xuất hiện nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ tư. Chỉ tính riêng tại Hà Nội, sau hợp nhất, số lượng nạn nhân nhiễm và nghi nhiễm chất độc da cam/dioxin của thành phố lên đến gần 35.000 người, trong đó mới chỉ có khoảng 16.000 nạn nhân được hưởng phụ cấp.

Tại buổi mít tinh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan một lần nữa kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục chung tay, góp sức làm tất cả những gì có thể để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, giúp đỡ các nạn nhân có điều kiện cải thiện cuộc sống. Phó Chủ tịch nước cũng kêu gọi Chính phủ Mỹ có trách nhiệm trước những thiệt hại đã gây ra cho môi trường và sức khoẻ của người dân Việt Nam.