Nối dài “Yêu thương và chia sẻ”

ANTĐ - Tiếp nối năm 2014, năm thứ hai Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. 

Điểm nhấn trong sự kiện này là Tuần lễ Hạnh phúc từ ngày 16 đến 22-3 với các hoạt động như: tổ chức Lễ hội Hạnh phúc gồm các lễ cưới tập thể cho các cặp đôi nam nữ thanh niên theo quy định đảm bảo văn minh, tiết kiệm; tổ chức lễ mừng thọ cho các cặp vợ chồng cao tuổi tiêu biểu, hạnh phúc bền vững; tổ chức triển lãm tranh, ảnh, đêm nhạc, đêm thơ, các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, cuộc thi… nói về hạnh phúc.

Đặc biệt, nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Hạnh phúc ngày sum họp” vào 9h ngày 17-3 tại Nhà Văn hóa Phụ nữ và được trưng bày trên trục đường Đồng Khởi. Cùng với đó là chương trình giao lưu nghệ thuật “Bài ca hạnh phúc” vào 20h ngày 19-3 tại Nhà hát Thành phố (quận 1, TP.HCM). 

Tin cùng chuyên mục