Nội bộ M.U “lủng củng” vì cuộc “cách mạng cam”

ANTĐ - Phía sau ánh hào quang là những bàn hợp đồng “bom tấn” mùa hè, những gì HLV Louis van Gaal đang làm khiến nội bộ Quỷ đỏ đang “xáo xào” vì cuộc “cách mạng cam”.  
Sau khi mua hụt Arturo Vidal, M.U đã đưa cầu thủ đang khoác áo AS Roma là Kevin Strootman vào “tầm ngắm” và dự kiến sẽ đưa tiền vệ 24 tuổi cập bến Old Trafford vào tháng 1 này, khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Không ngạc nhiên khi HLV Louis van Gaal đưa Strootman vào danh sách cần mua, bởi ngoài tài năng đã được khẳng định ở AS Roma hay PSV trước đây, tiền vệ này còn có mỗi quan hệ khá thân tình với nhà cầm quân 63 tuổi.
Nội bộ M.U “lủng củng” vì cuộc “cách mạng cam” ảnh 1
Sau Di Maria, M.U tiếp tục gây sốc với "bom tấn" Falcao

Dù đã chi tới 155 triệu bảng để đón các ngôi sao đình đám cập bến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè, trong đó có bản hợp đồng đắt giá nhất Premier League là Di Maria hay “bom tấn” phút chót Radamel Falcao, HLV Louis van Gaal vẫn muốn tiếp tục cuộc “cách mạng cam” của mình với Strootman.

Về cơ bản, AS Roma đã ưng mức giá 25 triệu bảng mà M.U chồng lên bàn đàm phán về trường hợp của tiền vệ cao 1m86 người Hà Lan. Tuy nhiên, HLV Louis van Gaal sẽ phải đợi đến tháng 1 mới có thể “đoàn tụ” cùng cậu học trò đồng hương, khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, cũng như để Strootman hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối.
Nội bộ M.U “lủng củng” vì cuộc “cách mạng cam” ảnh 2
Tom Cleverley buộc phải rời M.U để khẳng định mình

Nội bộ M.U “lủng củng” vì cuộc “cách mạng cam” ảnh 3
Tương tự là Danny Welbeck, một trong những sản phẩm của lò đào tạo M.U 

Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu nảy sinh khi cần phải có người ra đi để nhường chỗ cho những bản hợp đồng mới của nhà cầm quân 63 tuổi. Lần lượt những cầu thủ người Anh hay trưởng thành từ lò đào tạo của M.U như Danny Welbeck, Tom Cleverley, Michael Keane, Nick Powell và Tom Lawrence trở thành “vật tế thần” cho cuộc “cách mạng cam” thần thánh ở Nhà hát của những giấc mơ.

“Họ đang dần huỷ hoại những gì được xem là truyền thống phát triển bóng đá của M.U, vốn lấy những tinh tuý của người Anh làm nền tảng. Những cầu thủ như Danny Welbeck vốn là một trong niềm tự hào của công tác đào tạo của đội bóng nhưng giờ điều đó không còn nhiều ý nghĩa nữa vì anh ấy đã chuyển sang khoác áo CLB khác”, cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson, Mike Phelan chia sẻ. 
Nội bộ M.U “lủng củng” vì cuộc “cách mạng cam” ảnh 4
Robin van Persie vốn là học trò "cưng" của HLV Louis van Gaal cũng không phải là không thể thay thế 
Ở diễn biến khác, báo chí Anh cho rằng HLV Louis van Gaal đưa Radamel Falcao về nhằm thay thế Robin van Persie đang chuẩn bị "lên bàn mổ". Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan đã lớn tiếng phủ nhận thông tin này, đồng thời tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh để giành một suất đá chính trong sơ đồ 3-5-2 hiện đang được cho là không phù hợp với M.U.

“Tôi có thể đặt tay lên ngực thề rằng mình không hề dính chấn thương hay gặp bất kỳ vấn đề gì về thể lực như thông tin mà báo chí đăng tải. Chúng tôi là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới nên việc sở hữu những cầu thủ đẳng cấp là chuyện hết sức bình thường. Tôi chào đón Falcao gia nhập CLB và tất nhiên chúng tôi sẽ cùng nhau cạnh tranh sòng phẳng cho vị trí của mình trên sân”, Robin van Persie nói.

Không ai rõ điều gì đang xảy ra ở M.U bởi ngay cả Percy – vốn là học trò cưng của Louis van Gaal ở đội tuyển Hà Lan cũng chưa chắc một suất đá chính trong sơ đồ 3-5-2 hiện tại. Tuy nhiên, chỉ biết chắc rằng, Quỷ đỏ chắc chắn sẽ còn vung tiền nhiều hơn nữa, cũng như thiết lập nên những kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng để tìm lại thời hoàng kim ngày nào. Và một điều nữa cũng không nên quên là cuộc “cách mạng cam” mới chỉ bắt đầu.