Nội bộ Chelsea "dậy sóng" sau thảm bại trước Atletico

ANTĐ - Tiền vệ Eden Hazard công khai chỉ trích chiến thuật “phản bóng đá” của HLV Jose Mourinho sau thất bại 1-3 trước Atletico khiến Chelsea phải dừng bước ở bán kết Champions League mùa này.
Không ai nghĩ rằng có tới 4 bàn thắng được ghi trong trận bán kết lượt về giữa Chelsea và Atletico sau khi hai đội hòa nhau 0-0 đầy tẻ nhạt ở trận đấu trước đó 1 tuần trên đất Tây Ban Nha.

Và cũng không ai nghĩ tới việc Chelsea, đội bóng được đánh giá cao hơn, có lợi thế sân nhà và là đội bóng mở tỷ số trước, lại phải nhận thất bại bẽ bàng 1-3 ngay tại Stamford Bridge trước đối thủ lần đầu tiên vào bán kết Champions League sau 40 năm.

Thành – bại đều được quyết định bởi chiến thuật và Diego Simeone cùng các học trò đã có một thắng lợi thuyết phục ở xứ sở sương mù cùng màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Chelsea. Chiến thuật “phản bóng đá” khiến Jose Mourinho phải nhận không ít lời chỉ trích khi áp dùng với The Blues trong thời gian qua đang khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải trả giá đắt.

Không ít fan của đội chủ sân Stamford Bridge tỏ ra không hài lòng với sự cẩn trọng quá mức của Jose Mourinho. Trong khi đó, Chủ tịch Roman Abramovich cũng không vui với những chiến thắng sít sao cùng tư duy bóng đá chỉ cần thắng 1-0 là đủ của Người đặc biệt.
Nội bộ Chelsea "dậy sóng" sau thảm bại trước Atletico ảnh 1
Mối quan hệ tốt đẹp Mourinho - Hazard bấy lâu nay sẽ "sứt mẻ" ít nhiều
 sau những chỉ trích của tiền vệ người Bỉ?
Học trò “cưng” Eden Hazard cũng công khai chỉ trích chiến thuật của Mr.Special đã bóp nghẹt một trận cầu đỉnh cao và khiến Chelsea không được chơi bóng trong 90 phút trận lượt đi tại Vicente Calderon cách đây 1 tuần.

“Chúng tôi nhận được chỉ đạo không chơi bóng mà chỉ chăm chăm phòng ngự cũng như ngăn cản các đợt lên bóng của đối thủ, trước khi nghĩ tới tấn công ở Tây Ban Nha”, Hazard lên án chiến thuật tiêu cực của ông thầy.

Trong màn tái đấu đêm qua, The Blues là đội mở tỷ số trước với pha lập công của Fernando Torres ở phút 36 nhưng sụp đổ trước Atletico đầy tinh quái, bởi những sai lầm của hàng thủ cùng 3 bàn thua. Đây cũng là lần thứ 3 Chelsea bị loại ở bán kết Champions League dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho.