Nobel Vật lý 2011 vinh danh khám phá vũ trụ

ANTĐ - Giải Nobel Vật lý 2011 đã được trao cho 3 nhà khoa học Saul Perlmutter, Adam Riess (người Mỹ) và Brian Schmidt (người Mỹ gốc Australia) vì những nghiên cứu về siêu tân tinh.

Lễ công bố giải Nobel Vật lý

“Họ đã nghiên cứu các vụ nổ của hàng chục ngôi sao, gọi là siêu tân tinh và khám phá ra rằng vũ trụ đang được mở rộng với tốc độ rất nhanh. Qua các vụ nổ, các nhà khoa học có thể tính toán được tuổi và độ lớn của các ngôi sao cũng như khám phá nhiều bí ẩn trong vũ trụ  bao la. Phát hiện của họ đã làm thay đổi hiểu biết của nhân loại về vũ trụ ” -  Hội đồng giám khảo giải Nobel cho biết.

Nhà khoa học Perlmutter (52 tuổi, là giáo sư vật lý tại đại học California) sẽ được nhận một nửa giải thưởng Nobel Vật lý trị giá 1,48 triệu USD, hai nhà khoa học còn lại, Brian Schmidt (44 tuổi, Đại học Quốc gia Australia) và Adam Riess (42 tuổi, giáo sư Đại học Johns Hopkins) sẽ chia nhau một nửa giải thưởng còn lại. 3 nhà khoa học này sẽ nhận giải thưởng tại lễ trao giải chính thức diễn ra ở Stockholm vào ngày 10-12 tới. Tiếp sau giải Nobel Vật lý, Ủy ban trao giải Nobel sẽ công bố các giải Nobel Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế.