Nobel Hóa học 2013 thuộc về 3 nhà khoa học Mỹ

ANTĐ - Với công trình nghiên cứu “Phát triển đa mô hình cho các hệ thống hóa học phức tạp”, 3 nhà khoa học người Mỹ: Martin Karplus, Michael Levitt và Arieh Warshel đã giành giải Nobel Hóa học năm 2013.

Các nhà khoa học này đã tiến hành công trình nghiên cứu trên từ những năm 70 của thế kỷ trước. Kết quả đạt được từ công trình nghiên cứu tạo một nền tảng quan trọng cho việc tìm hiểu và dự báo các quá trình hóa học diễn ra trong một thời ngắn với tốc độ nhanh nhất của 1/1000 giây, đồng thời cũng rất khác biệt so với sự tính toán thông qua các mô hình phân tử từ lý thuyết của nhà khoa học nổi tiếng Newton. Họ sẽ chung nhau số tiền thưởng trị giá 1,25 triệu USD.