Nổ xe chở mìn ở Ghana, hàng chục người có thể đã chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hàng chục người có thể đã chết trong vụ nổ xe chở mìn ở miền Tây Ghana vào ngày 20-1-2022. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Hàng chục người có thể đã chết trong vụ nổ xe chở mìn ở miền Tây Ghana vào ngày 20-1-2022

Hàng chục người có thể đã chết trong vụ nổ xe chở mìn ở miền Tây Ghana vào ngày 20-1-2022

Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa 20-1 ở Apiate, gần thành phố khai thác mỏ Bogoso, cách Thủ đô Accra của quốc gia Tây Phi này khoảng 300 km về phía Tây, sau khi chiếc xe tải chở mìn phá đá tông vào 1 xe máy.

Vụ nổ lớn đã tạo thành 1 hố sâu, phá hủy hàng trăm ngôi nhà. Hiện số lượng thương vong chính xác chưa được xác nhận chính thức, nhưng theo tờ Guardian, hàng chục người có thể đã chết trong vụ nổ xe chở mìn.

Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền thành phố Prestea Huni-Valley, nơi xảy ra vụ nổ, Isaac Dsamani, nói với truyền thông địa phương rằng cơ quan chức năng đã tìm thấy 17 thi thể sau vụ nổ.

Giới chức y tế cho hay, ít nhất 57 người đã được đưa vào bệnh viện địa phương. Phó Tổng giám đốc Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ghana, Seji Saji Amedonu nói rằng, hơn 500 ngôi nhà đã bị phá hủy trong vụ nổ. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo cho biết, vụ nổ là “một sự cố thực sự đáng buồn, đáng tiếc và bi thảm”. Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.