Nổ súng bắt tên cướp tài sản, chống đối lực lượng chức năng

ANTĐ - Khoảng 21h20 ngày 5-5, Tổ công tác Công an quận 1 (TP HCM) tuần tra phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy có biết hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám.

Khi đến trước nhà số 104 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, 2 đối tượng trên thấy anh Nguyễn Viết Tuấn Phong (SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn) đi xe gắn máy chở chị Trần Trúc Ly (SN 1993, ngụ quận 11) có đeo 1 túi xách (bên trong có 2 ĐTDĐ và 364.000 đồng) nên áp sát để đối tượng ngồi sau giật túi xách rồi bỏ chạy.

Lúc này, tổ công tác tiến hành truy đuổi và đã bắn phát súng chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn bỏ chạy. Khi đến dưới chân cầu Ông Lãnh, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, trinh sát cho xe áp sát nhưng đối tượng ngoan cố không dừng xe và đạp ngã xe của tổ công tác. Lúc này hai đồng chí trong tổ công tác là đồng chí Nguyễn Thành Trung và đồng chí Trần Trung Nghĩa vượt lên thì bị đối tượng ngồi sau dùng nón bảo hiểm ném vào xe của Tổ công tác nên đồng chí Nghĩa bắn 1 phát súng vào xe của đối tượng để khống chế. Cùng lúc đó đối tượng cầm lái dùng chân đạp vào xe của đồng chí Nghĩa làm cả 2 xe cùng té ngã, đối tượng ngồi sau bị đạn lạc trúng vào phần mềm sườn trái (đã đưa bệnh viện điều trị, hiện sức khỏe ổn định), còn đối tượng cầm lái chạy thoát.

Công an quận 1 đã xác định đối tượng cầm lái tên Biên và đối tượng ngồi sau là Nguyễn Tấn Tài. Hiện Công an Quận 1 lập hồ sơ xử lý và truy bắt tên Biên.