Nổ nhà máy hóa chất Đức, 1 người chết và nhiều người bị thương

ANTD.VN - Một người đã tử vong, một số người khác mất tích và bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Ludwigshafen, miền tây Đức, vào 11h30 sáng 17-10. Nhà máy này thuộc Tập đoàn hóa chất lớn hàng đầu Đức BASF.

Cột khói lớn bốc lên từ hiện trường vụ nổ

Trong một bản thông cáo, BASF cho biết, sự cố phát sinh từ một đường ống và đã gây ra nhiều đám cháy tại hiện trường.

Các bức ảnh cho thấy, một đám cháy lớn và nhiều cột khói bốc lên từ khu nhà máy bị nổ.

Tập đoàn BASF đã đề nghị cư dân ở Ludwigshafen và thành phố lân cận Mannheim đóng cửa sổ và cửa ra vào để không bị khói xâm nhập vào nhà. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa từ khắp khu vực đã gấp rút tới hiện trường, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Lính cứu hỏa gấp rút tới hiện trường ngăn chặn đám cháy sau vụ nổ

BASF cho hay họ đang điều tra nguyên nhân chính xác của sự cố và sự việc đã được thông báo đến các cơ quan chức năng có liên quan.

BASF là “người khổng lồ” trong lĩnh vực hóa chất toàn cầu, với hơn 110.000 nhân viên trên thế giới và doanh số bán hàng hơn 70 tỷ euro vào năm ngoái.