Nỗ lực, trách nhiệm của Công an Hà Nội góp phần quan trọng cho thành công SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  SEA Games 31 bế mạc đã gần 1 tuần, nhưng thành công trên toàn diện các lĩnh vực vẫn để lại dư âm đẹp trong lòng du khách quốc tế và mỗi người dân. Tại Hà Nội, dư âm ấy là cảm nhận về một Hà Nội bình yên, an toàn; về sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tình, kỷ cương của các chiến sỹ Công an.

An ninh Thủ đô ghi lại những chia sẻ, cảm nhận của các tầng lớp nhân dân, về kỳ Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á nhiều cảm xúc này.

Đóng góp lớn từ công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an

Ông Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
Ông Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

SEA Games 31 tại Việt Nam vừa qua có thể nói đã thành công rực rỡ, cả về công tác chuyên môn, về thành tích của thể thao Việt Nam lẫn công tác tổ chức. Và trong thành công chung đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho SEA Games, với lực lượng nòng cốt là Công an nhân dân, đóng góp vai trò vô cùng quan trọng.

Hà Nội là địa phương tổ chức nhiều môn thi đấu nhất, diễn ra ở nhiều địa điểm nhất, cũng là nơi diễn ra lễ khai mạc, lễ bế mạc đại hội. Qua theo dõi, tôi rất ấn tượng với công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an Hà Nội, đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cả kỳ SEA Games, gần như không xảy ra bất cứ một vụ việc phức tạp nào liên quan đến mất an ninh trật tự trên toàn thành phố trong thời gian diễn ra đại hội thể thao cũng như tại các sự kiện, địa điểm tổ chức.

Điều đáng nói nữa là không chỉ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho SEA Games mà Hà Nội còn để lại ấn tượng về sự thân thiện, gần gũi trong mắt bạn bè quốc tế, để lại ấn tượng tốt theo đúng phương châm mà SEA Games 31 đặt ra là “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. Cũng phải kể đến sự kiện hàng trăm nghìn người dân Hà Nội đổ ra đường “đi bão” mừng đội tuyển bóng đá nữ và U23 Việt Nam vô địch nhưng nhờ có sự chủ động trước nên công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Thủ đô rất thành công.

Có được thành công như vậy, tôi cho rằng đầu tiên phải là do sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sớm, chủ động từ trung ương đến địa phương, sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành và địa phương liên quan. Cùng đó, ngành Công an nói chung, Công an Hà Nội nói riêng đã vào cuộc từ sớm, từ xa, chủ động các kế hoạch, phương án và phối hợp hiệu quả với các lực lượng khác, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều lo ngại.

Mỗi chiến sỹ Công an Hà Nội còn là hướng dẫn viên du lịch…

Chị Phạm Thị Yến, trú ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Chị Phạm Thị Yến, trú ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Tôi nhớ mãi khoảnh khắc đầu giờ chiều 12-5, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, nhưng mỗi chốt công tác của Công an thành phố quanh khu vực sân Mỹ Đình vẫn thường trực các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ, cùng với lực lượng Công an phường và bảo vệ dân phố. Theo quan sát của không chỉ cá nhân tôi, các lực lượng Công an đều quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATGT, tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức Lễ khai mạc SEA Games 31, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt.

Được chứng kiến các chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ, tôi nhận thấy tất cả đều rất nhiệt tình, trách nhiệm. Tuy nhiệm vụ vô cùng vất vả, nhưng ai cũng cảm thấy tự hào, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo ANTT.

Trò chuyện với một đồng chí Công an làm nhiệm vụ bảo vệ Lễ khai mạc SEA Games 31, tôi được biết Công an Thủ đô đã lập nhiều kế hoạch, phương án và tập huấn thành thục các kỹ năng phát hiện, đấu tranh phòng ngừa tội phạm và chủ động trang bị nhiều kiến thức về văn hóa, xã hội để sẵn sàng thông tin, hướng dẫn du khách đến thăm Việt Nam, xem các trận thi đấu trong khuôn khổ Đại hội được trọn vẹn.

Trong suốt kỳ đại hội, tôi đã đi đến nhiều địa điểm tổ chức thi đấu thể thao và được biết khu vực bảo vệ tại mỗi địa điểm đều được các chiến sỹ công an đảm bảo tuyệt đối an toàn, với nhiều vòng, tuyến cụ thể...

Không chỉ làm tốt công tác bảo vệ SEA Games 31, Công an Hà Nội còn làm tròn trách nhiệm giới thiệu với bạn bè, du khách quốc tế về một Hà Nội văn minh, thanh lịch, thân thiện với tất cả mọi người. Nhiều du khách ngoại quốc đã nói với tôi: “Hà Nội đẹp và bình yên lắm. Chúng tôi yên tâm khi ở đây trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31. Cảnh sát Thủ đô Hà Nội cũng rất dễ mến và nhiệt tình giúp chúng tôi tìm ra nhanh các địa điểm thi đấu thể thao. Chúng tôi yêu các bạn Việt Nam. Chúng tôi yêu Hà Nội”.

Đội nắng, đội mưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ SEA Games 31

Ông Phạm Văn Thức, người dân phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Ông Phạm Văn Thức, người dân phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Tôi may mắn được đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình đúng hôm diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Hôm đó là một ngày mưa lớn từ sáng sớm. Nhưng được biết, không quản thời tiết mưa giông, đúng 12h trưa 22-5, toàn lực lượng Công an Thủ đô trực chiến 100% quân số; và một trong những tâm điểm là triển khai bảo vệ trận chung kết môn bóng đá nam.

Hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô đội mưa thiết lập hàng rào kiểm soát các lối vào sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; phối hợp với Ban tổ chức soát vé xem trận bóng đá… trong cơn mưa tầm tã, hay hình ảnh CBCS quay lưng lại trận đấu để quan sát khán giả, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những cổ động viên quá khích để cho trận đấu được diễn ra an toàn, thực sự khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.

Qua theo dõi các trận thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31, tại hàng chục nhà thi đấu khác nhau trên địa bàn thành phố, dù nắng chói chang hay mưa dầm dề, các lực lượng đến từ nhiều đơn vị đều luôn giữ nghiêm tác phong điều lệnh CAND, oai nghiêm nhưng vẫn cực kỳ thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế, vận động viên các nước và người dân. Các CBCS Công an Thủ đô đã góp phần cực kỳ quan trọng vào thành công chung của kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.

Một kỳ SEA Games an ninh, an toàn và nhiều cảm xúc

Anh Nguyễn Hữu Nam, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Anh Nguyễn Hữu Nam, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia trải nghiệm và tận hưởng các trận đấu, màn tranh tài đặc sắc diễn ra tại Sea Games 31 ở Việt Nam.

Điều không chỉ riêng tôi cảm nhận, đó là công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại những địa điểm lưu trú, nhà thi đấu, các cung đường… liên quan đến các đoàn thể thao trên địa bàn TP. Hà Nội đều được đảm bảo thuận lợi nhất. Đặc biệt, trong các trận bóng đá nam thu hút đông khán giả đến xem, mọi công tác về an ninh trật tự được kiểm soát chặt chẽ, góp phần tạo nên giải đấu an ninh, an toàn và văn minh.

Cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự, các chiến sỹ Công an luôn nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân, các cổ động viên, du khách, như tìm và trả lại ví, tài sản bị thất lạc…

Tôi cũng rất xúc động và cảm ơn lực lượng an ninh bảo vệ các trận đấu, màn tranh tài, khi khán giả trên khán đài vỡ òa trong cảm xúc, thì các đồng chí vẫn bền bỉ bám sát vị trí, tuyệt đối không lơ là công việc. Các trường hợp quá khích, có biểu hiện càn quấy đều bị xử lý nghiêm.

Ngay sau chiến thắng nghẹt thở 1- 0 của đội U23 Việt Nam trước đội U23 Thái Lan tối 22-5, bảo vệ thành công chức vô địch, nhiều người dân Thủ đô đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc. Tôi cũng đã có dịp được tham gia và chia sẻ niềm vui sướng này. Và trên các tuyến đường, con phố dẫn vào trung tâm thành phố, lực lượng Công an đã bám đường, bám chốt đảm bảo an ninh suốt đêm để người dân tận hưởng niềm vui sướng, ăn mừng chiến thắng trong an toàn. Tôi rất trân trọng và cảm ơn CBCS Công an Hà Nội đã góp một phần không nhỏ vào thành công của kỳ SEA Games này.