Nỗ lực tăng cường quân của IS từ Aleppo đến Mosul bất thành

ANTD.VN -Nỗ lực tăng cường quân của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ Aleppo (Syria) đến Mosul (Iraq) đã thất bại, sau khi chúng phải đối mặt với một trận chiến đầy khó khăn với các lực lượng dân quân Iraq.

Nỗ lực tăng cường quân của IS từ Aleppo đến Mosul bất thành ảnh 1

Lực lượng dân quân Iraq

"IS đang cố gắng gửi hai tiểu đoàn al-Farouq và al-Fatah từ tỉnh Aleppo ở Syria đến Tal Afar và al-Bajaj ở tây bắc Iraq, nhưng nỗ lực của nhóm khủng bố đã bất thành, sau khi chúng phải đối mặt với hành động phản ứng nhanh của al-Hashd Shaabi (các lực lượng dân quân Iraq). Mặc dù, phiến quân đã tấn công đáp trả các vị trí của Hashd al-Shaabi vài lần, nhưng những cuộc phản công của chúng rất yếu ớt. Lực lượng dân quân Iraq đã đập tan nỗ lực triển khai quân của IS, tiêu diệt 150 tên khủng bố, phá hủy hàng chục xe quân sự của lực lượng Hồi giáo cực đoan", hãng tin al-Malouma News dẫn lời ông Karim al-Nouri, một chỉ huy của Hashd al-Shaabi.

Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 4-3, phát ngôn viên lực lượng dân quân Iraq Ahmad al-Assadi thông báo, Hashd al-Shaabi sẵn sàng bắt đầu các hoạt động quân sự mới, quyết giành lại tất cả các vùng phía tây thành phố Mosul ở tỉnh Nineveh.

"Các căn cứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho hoạt động giành lại quyền kiểm soát Tal Afar. Chúng tôi (lực lượng Hashd al-Shaabi) đang đợi Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi xác định đơn vị quân đội nào sẽ tham gia vào các hoạt động ở tây Mosul", ông Al-Assadi nói với phóng viên hãng tin FNA ở Baghdad, và nhấn mạnh lại một lần nữa rằng, giai đoạn đầu tiên của các hoạt động của lực lượng tình nguyện viên Iraq ở các khu vực phía tây Mosul đã kết thúc, sau khi họ giải phóng được 113 km2 lãnh thổ, giành lại quyền kiểm soát hàng chục ngôi làng, và cắt đứt tuyến đường tiếp tế của những kẻ khủng bố.