Nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-6, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc CATP Hà Nội về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương CAND năm 2022 đối với cán bộ, chiến sỹ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an huyện, đại diện chỉ huy các đội nghiệp vụ, Công an xã cùng 101 cán bộ, chiến sỹ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 cho CBCS

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 cho CBCS

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công an về việc xét thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ chiến sỹ đến niên hạn trong năm 2022, Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, lập danh sách báo cáo, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP xét, quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn năm 2022 cho 101 CBCS.

Các đại biểu dự buổi lễ
Các đại biểu dự buổi lễ

Chúc mừng, chia vui với cán bộ chiến sỹ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức khẳng định việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân; cũng như những cố gắng, nỗ lực, hiệu quả công việc của từng cán bộ, chiến sỹ.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức chúc mừng các CBCS được thăng cấp bậc hàm năm 2022

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức chúc mừng các CBCS được thăng cấp bậc hàm năm 2022

Đồng chí Trưởng Công an huyện cũng mong muốn, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 và toàn thể CBCS Công an huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa trong quá trình công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục