Nỗ lực hạ nhiệt tại Ukraine

ANTĐ - Các nhà lãnh đạo Nga và phương Tây ngày 9-3 tiếp tục thảo luận tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong khi đó, Chính phủ lâm thời Ukraine gia tăng sức ép lên Crimea sau khi Quốc hội nước cộng hòa tự trị này quyết định sáp nhập vào Nga.  

Ba nhà lãnh đạo Đức, Nga, Anh nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao cho Ukraine

Nhất trí giải pháp ngoại giao

Cơ quan báo chí Điện  Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9-3 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong cuộc điện đàm, ông Putin nói rằng, việc Quốc hội nước Cộng hòa tự trị Crimea quyết định lựa chọn tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga là nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân trên bán đảo này. Ông Putin cũng đặc biệt nhấn mạnh tới sự thiếu hành động của chính quyền hiện thời tại Kiev liên quan tới các lực lượng cực đoan và dân tộc chủ nghĩa đang hoạt động tại Ukraine. 

Về phần mình, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh tới quan điểm của châu Âu rằng cuộc trưng cầu dân ý sắp tới tại Crimea là vi phạm Hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế. Theo Reuters, bà Merkel cũng chỉ ra tính cấp thiết của việc cuối cùng phải đi đến kết quả quan trọng về thành lập một “nhóm liên lạc quốc tế” về vấn đề Ukraine. Theo Điện Kremlin, mặc dù vẫn còn bất đồng, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng việc giảm bớt căng thẳng tại Ukraine đều nằm trong quyền lợi của các bên. 

Cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, trong đó hối thúc Nga ủng hộ việc thành lập “nhóm liên lạc quốc tế” để có thể dẫn đến việc đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Matxcơva. Ông Cameron cho biết, Anh cùng với Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ mong muốn làm việc với Nga để tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine, trong đó có Crimea. 

Phong tỏa hệ thống thanh toán Crimea

Chính phủ lâm thời Ukraine đã gia tăng sức ép lên chính quyền Crimea bằng cách phong tỏa hệ thống thanh toán điện tử của kho bạc Crimea, đóng băng các tài khoản của khu tự trị và tăng cường sự hiện diện của lính biên phòng trên biên giới với Crimea. Theo Phó Thủ tướng Crimea Rustam Temirgaliyev, những hành động gần đây của Kiev sẽ không ảnh hưởng đến việc chi trả lương hưu, và chính quyền Crimea hiện đang mở tài khoản tại các ngân hàng ở Nga để khỏi bị phụ thuộc vào các tài khoản bị Ukraine đóng băng. Ông Temirgaliyev cũng nói với hãng tin Interfax rằng một cây cầu nối với vùng Krasnodar của Nga đang được khẩn trương xây dựng.   

Giữa lúc căng thẳng tại Crimea chưa có dấu hiệu lắng dịu, ngày 9-3, hàng nghìn người biểu tình tại thành phố Lugansk, phía tây Ukraine đã phong tỏa và chiếm giữ tòa nhà chính quyền, đồng thời yêu cầu ông Mikhail Bolotskikh, người đứng đầu chính quyền thành phố, được chỉ định bởi chính quyền tạm thời tại Kiev, từ chức. Người dùng Twitter cho biết, ông Bolotskikh đã ký vào đơn từ chức và lên xe ô tô bỏ trốn khỏi trung tâm thành phố. Cùng ngày, tại thành phố Donetsk, khoảng 7.000 người biểu tình cũng tuần hành ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế đối với khu vực này.