Nổ bom kép ở Lebanon, ít nhất 23 người chết

ANTĐ - Ít nhất 23 người chết, 146 người khác bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại sau 2 vụ nổ liên tiếp xảy ra hôm qua 19-11 trước trụ sở Đại sứ quán Iran ở trung tâm Thủ đô Beirut, Lebanon. Tùy viên văn hóa Iran Sheikh Ibrahim Al-Ansari cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin, cổng chính của Đại sứ quán Iran ở Beirut đã bị thổi bay, nhiều cột khói bốc lên còn tòa nhà Đại sứ quán 3 tầng bị hư hại nặng nề. Camera an ninh đã ghi được hình ảnh một kẻ đánh bom tự sát quấn thuốc nổ vào thắt lưng rồi đứng bên tường tòa nhà đại sứ quán gây ra vụ nổ đầu tiên. Ở vụ nổ thứ 2, 100kg thuốc nổ TNT   chất trên chiếc xe Renault Rapid đỗ gần tòa nhà đại sứ quán đã được kích nổ thổi bay nhiều ô tô đỗ gần đó. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các lính đánh thuê của Israel đứng đằng sau hai vụ nổ này, trong khi đó nhóm Abdullah Azzam Brigades có quan hệ với Al Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm.