Nigeria: 53 chiến binh Hồi giáo Boko Haram bị tiêu diệt

ANTĐ - Hôm 5-7, quân đội Nigeria tuyên bố đã tiêu diệt được 53 chiến binh Hồi giáo Boko Haram trong khi đẩy lùi cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự ở thị trấn Damboa, miền đông bắc Nigeria.

Phát ngôn viên quốc phòng, thiếu tướng Chris Olukolade cho biết 5 binh sĩ và sĩ quan quân đội cấp cao cũng đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng đêm 4-7.

Trước đó, quân nổi dậy được trang bị súng phóng lựu đã tấn công vào các cơ sở ở thị trấn thị trấn Damboa, bang Borno của Nigeria. Một nguồn tin an ninh cho hay cuộc tấn công nhằm trả đũa việc hàng chục chiến binh Boko Haram đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào hai trại của lực lượng này ở Yejiwa và Alagarno.

Nhóm khủng bố Boko Haram

Trong một diễn biến khác cùng ngày, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo, khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Nhà thờ, nằm trong ngôi làng hẻo lánh Konduga, phía đông bắc Nigeria lúc đó có hơn 1000 tín đồ đang cầu nguyện.

Vào tháng 4, Boko Haram đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh tại làng Chibok. Mặc dù nhận được cam kết hỗ trợ từ phương Tây và lời hứa giải thoát của Tổng thống Goodluck Jonathan, số nữ sinh này hiện vẫn bị giam giữ.

Kể từ khi bắt đầu nổi lên năm 2009, Boko Haram đã giết hàng ngàn người. Trong hai tháng qua, hàng trăm người đã thiệt mạng kể từ khi nhóm này tăng cường chiến dịch nhằm vào dân thường ở phía đông bắc. Boko Haram đã trở thành mối đe dọa lớn nhất cho an ninh Nigeria.