Niềm vui trọn vẹn và mơ ước chưa thành

ANTĐ - Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng vốn là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Cùng với đồng nghiệp Quang Huy, anh được xem như một trong những BLV thể thao truyền hình hàng đầu, có thâm niên lâu nhất ở Việt Nam. Mỗi mùa World Cup với BLV Quang Tùng là một trải nghiệm thú vị. 

France ’98 là kỳ World Cup đầu tiên anh tham gia bình luận, sau chưa đầy một năm tham gia đội ngũ những người làm thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). “Giải năm đó, tôi được giao bình luận 4 trận. Những lần đầu tiên, cảm giác luôn rất lạ và khó tả, nhưng có thể nói tôi đã cháy hết mình ở kỳ World Cup đầu đời ấy. 12 năm sau, tại giải đấu trên đất Nam Phi, BLV Quang Tùng mới thực sự hòa mình vào bầu không khí sục sôi của World Cup khi bình luận trực tiếp từ quốc gia chủ nhà. Anh chia sẻ, cảm giác bình luận khi xem qua truyền hình khác rất nhiều với lúc ngồi tại sân theo dõi trận đấu và trực tiếp bình luận.

“Những tháng ngày trên đất Nam Phi, được đi và cảm nhận cuộc sống người dân, những nét văn hóa nước chủ nhà cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Đó cũng là chất liệu tốt để tôi có được cái nhìn trực quan, sinh động hơn trong từng lời bình luận của mình”, anh kể.

Là một trong số ít nhà báo Việt Nam được tác nghiệp trực tiếp tại nhiều kỳ World Cup, nhưng giải đấu đáng nhớ nhất với BLV Quang Tùng lại là World Cup 2002 tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản, mà anh chỉ “bình luận gián tiếp” từ Việt Nam. “Đó là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại châu Á và không riêng tôi, nhiều người Việt Nam dường như sục sôi hơn, đồng thời dành sự cổ vũ cho 2 nước đồng châu lục. Thời điểm diễn ra các trận đấu phù hợp với múi giờ Việt Nam nên chúng tôi thuận tiện hơn khi tác nghiệp. Mùa giải đó tôi thích thú với Hàn Quốc - đội bóng được ví như ngựa ô của giải và sau đó lọt tới bán kết. Cùng năm đó, đội tuyển tôi hâm mộ là Brazil đã đoạt chức vô địch. Với tôi, đó là kỳ World Cup trọn vẹn nhất”, BLV Quang Tùng chia sẻ.

Từng trải qua nhiều công việc như quản lý đội bóng, tổ chức các chương trình truyền hình nhưng Quang Tùng được biết đến nhiều nhất ở vai trò BLV bóng đá. Với anh, niềm đam mê môn thể thao vua luôn cháy bỏng. Đó cũng là động lực thôi thúc anh nhận lời cộng tác với VTV trong mùa World Cup này, trong vai trò quen thuộc của một BLV được nhiều người mến mộ. Gần 20 năm gắn bó với nghề, chứng kiến và trải nghiệm rất nhiều kỳ World Cup nhưng mỗi khi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trở lại, trong BLV Quang Tùng lại thổn thức với ước mơ chưa thành: “Được tham dự, bình luận trong một kỳ World Cup có tuyển Việt Nam là niềm mơ ước chưa bao giờ cạn!”.