Niềm vui của cô trò trường Tiểu học Bà Triệu

ANTĐ - Sẽ không còn phải học tập ở nhiều điểm trường riêng biệt, cơ sở vật chất chật chội, thiếu thốn; đó là tương lai gần của cô trò trường Tiểu học Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sáng nay 27-3, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trường Tiểu học Bà Triệu tại địa chỉ 114 phố Mai Hắc Đế. Dự lễ khởi công có các đồng chí lãnh đạo quận ủy, UBND quận Hai Bà Trưng; đại diện một số phòng chức năng, chính quyền cơ sở, cùng các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn, giám sát.

Khu đất được dành để xây trường Tiểu học Bà Triệu

Công trình trường Tiểu học Bà Triệu gồm 1 khối nhà học và nhà hiệu bộ 5 tầng; bao gồm 30 lớp học và 6 phòng học chức năng; cùng các hạng mục phụ trợ như hệ thống cấp điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, PCCC, nhà bảo vệ, sân vườn, cây xanh, thảm cỏ.

Tổng diện tích sử dụng đất trên 2.500 m2, diện tích xây dựng khoảng hơn 1.000 m2 với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 5.000 m2. Với tiến độ 350 ngày kể từ khi nhận mặt bằng, trường Tiểu học Bà Triệu sau khi xây dựng sẽ là công trình kiên cố, hiện đại, tiện dụng, phù hợp với nhu cầu đào tạo của ngành Giáo dục thời điểm hiện tại và các năm tiếp theo.

Các đại biểu dự lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng biểu dương BQL dự án quận, lãnh đạo các phường Bùi Thị Xuân, Lê Đại Hành, đã cố gắng, nỗ lực trong công tác GPMB cùng các thủ tục liên quan để dự án được khởi công.

Chúc mừng chính quyền, nhân dân, đặc biệt cô trò trường Tiểu học Bà Triệu sẽ có cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học, đồng chí Chủ tịch quận Hai Bà Trưng đề nghị đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tuyệt đối an toàn quá trình xây dựng; làm sao để khi hoàn thành, trường Tiểu học Bà Triệu sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc hài hòa ở khu vực.

Tin cùng chuyên mục