Niềm say mê đặc biệt với kỹ thuật in phá bản

ANTD.VN -Triển lãm “Hình của tròn” là một tuyển tập những tác phẩm cá nhân của họa sỹ Phạm Khắc Quang, bao gồm những bức chân dung của các thành viên trong gia đình anh và cả những bức tranh phong cảnh thân quen, gần gũi.

Đối với anh, những tác phẩm này đến từ niềm vui, nỗi buồn mà anh từng trải qua.

Một tác phẩm tại triển lãm

Nhiều năm làm việc với tranh khắc gỗ đã nhen nhóm trong Phạm Khắc Quang niềm say mê đặc biệt với thực hành in tranh phá bản.

Kỹ thuật này được thực hiện với nhiều màu in nhưng chỉ trên một khuôn in. Sau mỗi một lượt màu, khuôn in lại tiếp tục được xử lý trước khi đổ lượt màu tiếp theo.

Họa sỹ Phạm Khắc Quang

Cứ như vậy, khuôn in dần dần bị phá đi. Anh dùng khoan máy để khắc những khoen tròn lên khuôn in và qua đó tạo ra những tác phẩm ấn tượng, mà đôi khi hình hài của chúng chỉ có thể được nhận ra khi quan sát từ một khoảng cách.

Triển lãm diễn ra từ ngày 10-2 đến ngày 5-3 tại Viện Goethe Hà Nội, số 56-58 Nguyễn Thái Học.